Xây dựng tiêu chí mẫu “Người Nông dân mới thành phố Hồ Chí Minh”

(VOH) – Sáng 30/10, Hội Nông dân Thành phố tổ chức tọa đàm Xây dựng tiêu chí mẫu “Người Nông dân mới thành phố Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân Thành phố gợi ý xây dựng 5 tiêu chí mẫu Người Nông dân mới thành phố. Trong đó, nông dân phải giàu lòng yêu nước, biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân; Có trình độ học vấn, kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, biết làm chủ, biết liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao; Cần cù lao động, sáng tạo, có ý chí vươn lên làm giàu; Thể hiện tinh thần đoàn kết “nghĩa tình nông dân”, có uy tín, tình cảm tốt đẹp đối với gia đình và xã hội, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng dân cư; Chấp hành pháp luật.

Tọa đàm Xây dựng tiêu chí mẫu “Người Nông dân mới thành phố Hồ Chí Minh”

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để Hội Nông dân Thành phố định hướng xây dựng tiêu chí mẫu Người Nông dân mới thành phố. “Theo tôi trước hết nông dân phải biết làm ăn, biết cách sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Dĩ nhiên nông dân muốn biết cách làm ăn thì phải học. Thứ hai nông dân phải tham gia xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là phải đoàn kết bà con xóm làng, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua những khó khăn, thứ tư là biết xây dựng, gìn giữ gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa mới”, ông Võ Văn Cương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nêu ý kiến.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp tại tọa đàm, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, cũng cho rằng các tiêu chí cần phải dễ nhớ, dễ hiểu để dễ thực hiện. Ngoài ra, bà lưu ý thêm: “Mong muốn người nông dân Thành phố trong các tiêu chí đó cần phải có thêm tính tự giác rất cao, với trách nhiệm xã hội. Và hội viên nông dân nhắc nhở, vận động con em của mình không tham gia trong các việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố”.

Với những ý kiến đóng góp tại tọa đàm, Hội Nông dân Thành phố sẽ ghi nhận, tổng hợp lại để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí mẫu “Người Nông dân mới thành phố Hồ Chí Minh”.