Tuần lễ hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc tại TPHCM

(VOH) - Sáng nay (1/10), lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Hàn Quốc và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra.

Hoạt động do Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt –Hàn TPHCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP tổ chức.

Hội hữu nghị Việt – Hàn TP khẳng định chặng đường 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt-Hàn và kể từ khi nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác hai nước không ngừng phát triển. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Tuần lễ hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc tại TPHCM

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ hữu nghị Việt-Hàn

Tính đến nay có hơn 40 tỉnh thành, địa phương của hai nước ký kết và đang triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, kết nghĩa. Với sự tương đồng về văn hóa, cộng đồng đông đảo kiều dân hai nước đã và đang trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai bên.

Ông Park Noh Wan-Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP nhấn mạnh, trong 25 năm quan hệ ngoại giao hai nước đã thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa. Sự kiện giao lưu hữu nghị Việt-Hàn góp phần thiết thực củng cố phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Trao tặng xe đạp cho học sinh

Tại buổi lễ kỷ niệm, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP đã trao tặng 46 suất học bổng trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho sinh viên vượt khó học giỏi và trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt –Hàn TPHCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Nhà văn hóa Thanh niên khai mạc Tuần lễ hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc.

Đây là các hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tuần lễ hữu nghị Việt-Hàn là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với các hoạt động biểu diễn văn nghệ Việt-Hàn, ẩm thực đặc sắc Hàn Quốc, Việt Nam, biểu diễn Taekwondo, Vovinam.