Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOH) - Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ đề “Mừng Xuân đất nước – Mừng Đảng quang vinh”.

Vào chiều 29/1 (27 tháng chạp), Đường sách Thành phố chính thức tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) với chủ đề “Mừng Xuân đất nước – Mừng Đảng quang vinh”.

Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp với Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức.

Những thành tựu trong chặng đường 92 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thành tựu đạt được trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của đảng ta; đồng thời đã tạo đà cho sự phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế trong những năm tiếp theo của đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Và đặc biệt những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đó là nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1
Các đại biểu tham quan Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Mừng Xuân đất nước – Mừng Đảng quang vinh”

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương cho biết, Chương trình nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc; thể hiện quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích mới mừng Xuân, mừng Đảng. 

Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) triển lãm, trưng bày: 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới”, tác phẩm ''Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'', bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các tác phẩm về xây dựng Đảng, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), tư liệu, hình ảnh về Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh.

“Thông qua các hoạt động, chương trình bổ ích, ý nghĩa đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 92 năm đấu tranh cách mạng và gìn giữ độc lập của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay”, ông Từ Lương nói. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần lễ sách còn có một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra đúng vào ngày 3/2/2022 (mùng 3 Tết) vào lúc 18h30 tại sân khấu A, Đường sách TPHCM, cùng các chương trình giao lưu, giới thiệu, ra mắt sách của các đơn vị nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022). Chương trình được kéo dài từ ngày 29/1/2022 đến ngày 4/2/2022 (tức là từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nhâm Dần), thời gian mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ 00 mỗi ngày.