Tuyên dương 20 Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIV năm 2021

(VOH) - Ngày 10/12, Hội Nông dân TPHCM tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu Nông dân tiêu biểu TPHCM lần thứ XIV năm 2021 và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP năm 2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, hội viên nông dân thành phố luôn nêu cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, cần cù lao động, sản xuất, kinh doanh; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước của thành phố và Hội Nông dân các cấp phát động. Qua đó, xuất hiện những gương nông dân điển hình, tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm có giá trị, chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, cung cấp lương thực, thực phẩm, nông sản cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch…

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Không chỉ có 20 gương nông dân tiêu biểu Thành phố và 32 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trong buổi lễ ngày hôm nay, mà còn có rất nhiều những gương nông dân có sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao thật sự là niềm tự hào của mỗi địa phương và tổ chức Hội Nông dân TPHCM.

Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của những người nông dân đam mê với nghề, gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp, đó là những gương nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao cùng với trí tuệ và niềm đam mê, ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi, đột phá trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp”.

Tuyên dương 20 Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIV năm 2021 1
Tuyên dương Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIV, năm 2021

Trong 20 nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, ở lĩnh vực trồng trọt có 14 nông dân; lĩnh vực chăn nuôi có 1 nông dân; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có 2 nông dân; lĩnh vực nghiên cứu, lai tạo giống có 3 nông dân.

Anh Phan Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Dừa nước Việt Nam, huyện Cần Giờ bày tỏ cảm xúc tự hào khi được tuyên dương là Nông dân tiêu biểu Thành phố năm 2021: “Rất vinh dự tôi được nhận giải thưởng Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, đây cũng là dấu mốc trong hành trình phát triển 3 năm vừa qua của sản phẩm và doanh nghiệp. Cảm ơn Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Hội Nông dân huyện Cần Giờ nói riêng, đã hỗ trợ đồng hành và luôn theo sát chặng đường phát triển của mình để có ghi nhận kịp thời cho doanh nghiệp”. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Thành phố cũng tổ chức tôn vinh 32 “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2020 thuộc các lĩnh vực hoa lan, cây kiểng; rau, củ, quả, nấm; thủy sản; cá cảnh; sản phẩm nông nghiệp chế biến; chế phẩm sinh học và làng nghề mây tre lá truyền thống. Đây là những sản phẩm có chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất và có ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất…

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, động viên khích lệ cán bộ hội viên nông dân thành phố tiếp tục thi đua sản xuất kinh doanh hiệu quả… Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: “Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố cùng cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tích cực tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên, hiểu rõ, gương mẫu chấp hành các giải pháp phòng chống dịch covid-19; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới; chương trình Nghĩa tình Nông dân TPHCM gắn với thực hiện tiêu chí Người nông dân mới của TP”.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động: Triển lãm hình ảnh các gương đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ XIV năm 2021 và hình ảnh các tổ chức, cá nhân có sản phẩm được bình chọn sản phẩm tiêu biểu của Thành phố năm 2020. Trưng bày sản phẩm nông nghiệp của những tổ chức, cá nhân được bình chọn sản phẩm tiêu biểu của Thành phố năm 2020, diễn ra từ ngày 10/12 đến 12/12/2021 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố.