Tuyên dương 85 tập thể, cá nhân người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo

(VOH) - Sáng nay 28/8, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM phối hợp Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị biểu dương 43 tập thể và 42 cá nhân điển hình đồng bào công giáo.

Sáng nay 28/8, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM phối hợp Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị biểu dương 43 tập thể và 42 cá nhân điển hình đồng bào công giáo có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo.

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM cho biết, các công đoàn dòng tu và đồng bào Công giáo TP có 170 cơ sở giáo dục, 20 cơ sở y tế, 63 cơ sở từ thiện là cô nhi viện, nhà dưỡng lão, mái ấm nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Ông  Nguyễn Hữu Hiệp,  Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao bằng khen cho đồng bào công giáo

Có nhiều điển hình mang đậm tính nhân ái về lòng yêu thương con người như lớp học tình thương Vinh Sơn tại quận 3, hoạt động liên tục 30 năm qua, đã chăm sóc giáo dục cho 582 trẻ em thiếu may mắn; Quán cơm từ thiện do giới Công giáo phụ trách ở phường 22 (quận Bình Thạnh), mỗi ngày 200 suất ăn với giá tượng trưng 5.000 đồng/suất; Tu viện Thánh Mẫu ở quận Phú Nhuận hàng tuần đều khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 90 bệnh nhân nghèo; Dòng Thừa Sai Bác ái Chúa Kitô (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) đang chăm sóc 200 cụ già neo đơn, đón nhận trẻ bị bỏ rơi hoặc phụ nữ bị bạo hành.

Nhìn chung, các hoạt động bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo của giới công giáo góp phần giảm gánh nặng về chi phí ngân sách cho nhà nước trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng nhất là người khuyết tật, tâm thần, trẻ mồ côi bị bỏ rơi, người cao tuổi neo đơn, trẻ nhiễm HIV/AIDS...

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, dấn thân của đồng bào công giáo vào công tác thiện nguyện, ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM  cho biết, đóng góp của đồng bào công giáo TP thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, góp phầm làm giảm đi khó khăn của những trường hợp cơ nhỡ, bệnh tật, góp phần giúp cho TP ngày càng phát triển trên các lĩnh vực trong đó có  lĩnh vực an sinh xã hội.