Tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng, ngày 5/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ và có 7 bộ di vật kèm theo. Các lực lượng đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng hơn 300 m³ đất, nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.
Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/8/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ.
Để kịp thời biểu dương, động viên tinh thần, sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 5/8, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trong thư khen nêu rõ, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ. Đến ngày 4/8/2026 đã tìm kiếm, quy tập 638 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,5% so với cả chiến dịch; hoàn thành lấy mẫu ở 45/58 Nghĩa trang liệt sĩ với 33.604 mộ được lấy mẫu, đạt gần 82%; công tác số hóa hồ sơ liệt sĩ được tiến hành đúng quy trình với trên 100 tài khoản.
Thời gian tới, khối lượng công việc còn rất lớn, với tinh thần “tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc tin tưởng và mong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống Quyết chiến, Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần “7 nhất”: Quyết tâm chính trị cao nhất; tinh thần khẩn trương nhất; tổ chức thực hiện bài bản, khoa học nhất; thận trọng, tỉ mỉ nhất; thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhất; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất; bảo đảm an toàn nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến dịch, xứng đáng với niềm tin, sự mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trong đó có thân nhân các liệt sĩ; góp phần thực hiện thắng lợi chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.



