UBND TPHCM bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở

(VOH) - Ông Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Hoàng và ông Phan Công Bằng phát huy vai trò cùng tập thể đơn vị đoàn kết, gắn bó, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Sáng 14/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì và trao quyết định về bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1979, quê quán tỉnh Thanh Hóa, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Cao cấp lý luận chính trị.

bổ nhiệm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải Thành phố

Ông Lê Thanh Liêm trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Hoàng

Cũng tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trao quyết định của UBND TP về bổ nhiệm ông Phan Công Bằng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

bổ nhiệm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải Thành phố

Ông Võ Văn Hoan trao quyết định cho ông Phan Công Bằng

Ông Phan Công Bằng, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Nghệ An, Thạc sĩ kỹ thuật; kỹ sư công trình thủy; Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Hoàng và ông Phan Công Bằng tiếp tục phát huy vai trò cùng tập thể đơn vị đoàn kết, gắn bó, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp viên xe buýt trả lại gần 12 triệu đồng cho sinh viên đánh rơi: Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, một tiếp viên xe buýt của Hợp tác xã (HTX) vận tải 19/05 đã trao lại gần 12 triệu đồng cho sinh viên bị đánh rơi trên xe ..

 Khai mạc Ngày hội “Phát huy và kết nối Cán bộ, công chức, viên chức trẻ” năm 2019: Ngày hội với nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa như “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp lần 4- năm 2019..