VIETFISH 2026: Khẳng định vị thế thủy sản Việt Nam

Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam - VIETFISH 2026 diễn ra từ ngày 19-21/8, với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp cùng các đối tác đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Trong quá trình chuyển đổi xanh ngành thủy sản, người nuôi và ngư dân phải được xác định là nền tảng của chuỗi giá trị. Những tiến bộ về công nghệ, quản trị và thị trường cuối cùng cần được chuyển hóa thành hiệu quả cụ thể tại vùng nuôi, trên mỗi con tàu và đối với từng người sản xuất”.

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Võ Văn Hưng, tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam - VIETFISH 2026, diễn ra ngày 19/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

2aoboqsbbwznvyvjgmyyplzx2cr0u6mqz2ddl8ag_20260819162328
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng - Ảnh: Phước Tiến.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, trong bối cảnh thị trường quốc tế thay đổi nhanh chóng, các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc, ngành thủy sản Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức phát triển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, khả thi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng và kết nối dữ liệu; đồng thời kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

2aoboqsbbryktcjk9iptyaeokx9c8awm0tkcic1g_20260819162328
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc - Ảnh: Phước Tiến

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các doanh nghiệp thủy sản mạnh dạn hơn trong đầu tư công nghệ, đổi mới sản phẩm, phát triển chế biến sâu, hiện đại hóa quản trị, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó là chủ động nắm bắt các tiêu chuẩn mới, thị trường mới và xu hướng tiêu dùng mới đang định hình lại thương mại thủy sản toàn cầu.

"Một yêu cầu quan trọng khác là chuyển mạnh từ quan hệ mua - bán nguyên liệu đơn thuần sang xây dựng các chuỗi giá trị thực sự, trong đó lợi ích của doanh nghiệp, người nuôi, ngư dân, doanh nghiệp logistics, hệ thống phân phối và thị trường được gắn kết chặt chẽ", Thứ trưởng Võ Văn Hưng nói.

Sau 27 năm phát triển, VIETFISH không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, mà còn cho thấy yêu cầu chuyển đổi của ngành trong giai đoạn mới: tăng trưởng không chỉ bằng sản lượng, mà bằng giá trị; không chỉ mở rộng thị trường, mà còn chinh phục thị trường bằng chất lượng, công nghệ và phát triển bền vững.