Vụ cây xanh trường Trung học cơ sở Bạch Đằng bật gốc, hiệu trưởng nhận trách nhiệm

(VOH) - Chiều ngày 26/5 tại buổi họp báo về vụ cây xanh đổ ngã tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, do UBND TPHCM tổ chức, vấn đề trách nhiệm đơn vị quản lý cây xanh trong trường học được xác định.

Cụ thể, ông Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng cho biết cây phượng vĩ bị bật gốc được trồng từ năm 1996. Hàng năm, nhà trường đều nhờ nhân viên cây xanh vào mé nhánh, chăm sóc cây. Trong thời gian nghỉ dịch vừa qua, vào tháng 2 nhà trường đã nhờ đơn vị quản lý cây xanh vào mé nhánh, tháng 3 vào bón phân, để đỡ nguy hiểm khi dông lốc. Bản thân nhà trường không có chuyên môn sâu về nghiệp vụ. Riêng cây bị đổ, nhìn bên ngoài tươi tốt, lá xanh ra hoa, không ai nghĩ là cây sẽ ngã. Nhà trường trích xuất camera thấy cây đổ khá bất ngờ. Vụ việc sáng nay, một phần do tối qua có mưa, rễ cây bị úng nước cũng góp vào nguyên nhân gây đổ ngã. Cây xanh ngã về hướng các em lớp 6/8 đang ngồi ăn sáng nên chủ yếu học sinh lớp này bị nạn. “Trong sân là thuộc quản lý của nhà trường, nhà trường muốn đốn cây phải xin phép. Lúc đó mới nhờ đến bộ phận chức năng chuyên môn xử lý cây này. Trách nhiệm quản lý cây rõ ràng thuộc về hiệu trưởng nên bản thân tôi là chịu trách nhiệm chính. Tài sản trong khuôn viên đơn vị thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm", Hiệu trưởng Nguyễn Vạn Phúc thừa nhận.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 26/5 vụ cây xanh trường Trung học cơ sở Bạch Đằng bật gốc

Theo ông Lê Quang Đạo, Phó Phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật của Sở Xây dựng, cây phượng có hệ rễ rộng lớn, không phù hợp với diện tích nhỏ hẹp khu vực đô thị và nên đốn bỏ khi đường kính thân vượt quá 30 cm. Riêng cây phượng ở công sở tuỳ đặc điểm công sở, cách chăm sóc... sẽ quyết định duy trì bao lâu. Đại diện Sở Xây dựng cũng khẳng định trách nhiệm quản lý cây xanh trong công sở do chính các công sở quản lý. Hằng năm, Sở Xây dựng đều có văn bản gửi các quận huyện về việc mé nhánh tỉa cây, tránh ảnh hưởng, gãy đổ, của mùa mưa bão. Sau sự việc này, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát chỉ đạo, yêu cầu các quận huyện tăng cường rà soát, chỉ đạo cho Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật - Đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn TP hỗ trợ kiểm tra rà soát tất cả cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân" .

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác an toàn trong trường học được thực hiện trên rất nhiều lĩnh vực, từ an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trường học, bạo lực học đường, an toàn phòng thí nghiệm, an toàn cơ sở vật chất, an ninh cổng trường... Trong đó, cây xanh là một trong những nội dung ngành giáo dục luôn quan tâm. Hàng năm, Sở có các chỉ đạo rà soát vào 2 thời điểm đầu năm học và mùa mưa bão. Qua sự việc này, cần tăng cường công tác an toàn trường học.

Theo ông Nam, đây là bài học cho toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác an toàn trường học. Phải tiếp tục công tác kiểm tra, kể cả phối hợp với các cơ quan chuyên môn. Cây xanh thuộc quản lý của hiệu trưởng nhưng về chuyên môn, công ty quản lý về cây xanh có nhiều cơ quan chuyên môn quản lý về cây xanh. “Khi trường mới xây dựng, trồng cây trong trường trong giấy phép xây dựng trường đó phê duyệt luôn loại cây nào phù hợp, cây nào bảo đảm an toàn về chuyên môn", ông Nam thông tin.

Tai nạn cây bật gốc ngã vào sáng sớm 26/5 đã làm 18 học sinh thương vong, trong đó, một nam sinh đã tử vong. UBND Quận 3 đã chi tạm ứng hỗ trợ trước mắt cho gia đình có học sinh tử vong 40 triệu đồng.  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 cũng đã có phương án cụ thể hỗ trợ tâm lý cho học sinh và phụ huynh trong trường.

18 học sinh thương vong trong vụ cây đổ tại trường Bạch Đằng Quận 3, TPHCM - (VOH) - Chiều ngày 26/5 tại buổi họp báo chung quanh vụ cây xanh ngã tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, UBND Quận 3 cho biết có 18 trường hợp học sinh thương, vong trong vụ tai nạn.

Kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các trường quốc tế - (VOH) - Thành phố cần lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện, qua đó củng cố niềm tin phụ huynh học sinh, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.