Xây dựng mới khu khám điều trị cho bệnh nhân Phục hồi chức năng

(VOH) - Sáng 28/12, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đã đến dự lễ khởi công xây dựng mới khối A1 - Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh nghề nghiệp tại Quận 8.

Trải qua hơn 40 năm hoạt động đến nay bệnh viện phát triển với quy mô 400 giường nội trú, 400 nhân viên. Từ nhiều năm qua bệnh viện luôn vượt kế hoạch cả trong điều trị nội trú và ngoại trú. Với mật độ lượng bệnh nhân nội trú và bệnh nhân đến khám cùng với thân nhân, sinh viên thực tập, nhân viên y tế…  trong giời hành chính luôn hơn 2000 người/ngày.

Do vậy, công trình này nhằm mở rộng quy mô phục vụ bệnh nhân theo định hướng phát triển chung của toàn ngành, là nền tảng và đông lực để đưa bệnh viện đi đúng hướng, trở thành trung tâm phục hồi chức năng hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế về phục hồi chức năng - tổn thương tủy sống của khu vực phía Nam.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức  dự lễ khởi công xây dựng mới khối A1 - Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh nghề nghiệp

Công trình xây dựng mới tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện, quy mô 500 giường, với 8 tầng và 1 tầng hầm chuyên khám điều trị phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp, với giá trị dự toán xây dựng công trình là gần 354 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố. Việc xây mới khu điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh nghề nghiệp là một trong những dự án quan trọng, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của thành phố nói chung và lĩnh vực y tế nói riêng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của cả nước. Sau quá trình triển khai thực hiện dự án, đến nay các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đã hoàn tất, bước sang giai đoạn thi công dự án.