Xuất khẩu thủy sản năm 2025 lập kỷ lục mới với hơn 11,3 tỷ USD. Nội dung này được công bố tối ngày 17/1, tại Hội nghị tổng kết xuất khẩu thủy sản năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam.
Theo ông Đỗ Ngọc Tài- Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức từ bão lũ, từ rào cản thương mại, thuế quan và kỹ thuật gia tăng, áp lực về chi phí nhưng ngành thủy sản Việt Nam cũng đã về đích với kết quả ngoạn mục. Ngành đã linh hoạt thích ứng, duy trì sản xuất, mở rộng và giữ vững thị trường, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị gia tăng, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2025 đạt kỷ lục mới. "Con số này là thành quả của mồ hôi, công sức của toàn ngành, là nỗ lực của hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng, khai thác, chế biến; là sự bền bỉ của hàng trăm nghìn lao động trong chuỗi và sự quan tâm, định hướng đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, của địa phương, của đối tác trong và ngoài nước". Ông Đỗ Ngọc Tài- Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam chia sẻ.
Bà Lê Hằng- Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam cho biết: Năm 2026 dự báo sẽ là một năm nhiều thách thức đối với ngành thủy sản. Ngay từ đầu năm đã xuất hiện không ít khó khăn, đặc biệt từ thị trường Hoa Kỳ. Vì vậy, dự báo kết quả xuất khẩu năm 2026 có thể sẽ chững lại. Bà Lê Hằng cho biết thêm trong năm 2026, kết quả xuất khẩu có thể cũng giống như một chu kỳ, khi mà đã lên đến đỉnh cao của năm 2025, nó có thể nó sẽ chững lại , quan trọng nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp là phải sẵn sàng thích ứng với lại bối cảnh và cũng sẵn sàng nguồn cung nguyên liệu để khi mà thị trường có thể tháo gỡ được những khó khăn, hồi phục trở lại thì sẽ có sẵn tiềm lực, nguồn lực để xuất khẩu tiếp tục trong năm 2026.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Năm 2025 là năm mà ngành thủy sản tăng trưởng ấn tượng cả về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu; tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực quan trọng trong sản xuất hàng hóa và xuất khẩu của Việt Nam suốt nhiều năm qua, không chỉ riêng trong năm 2025.
Trước những biến động do chính sách thuế của Hoa Kỳ, Việt Nam đã chủ động điều chỉnh chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động dịch chuyển đơn hàng, đối tác sang các thị trường ngoài Hoa Kỳ như Trung Quốc, châu Phi, châu Âu,…Ngành cũng tập trung mở rộng đối tượng nuôi và sản phẩm xuất khẩu như cá rô phi, tảo biển, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. "Năm 2025 trôi qua, năm 2026 Bính Ngọ sắp đến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định là ngành sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn ngày càng thêm phức tạp. Bộ tiếp tục chỉ đạo với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm chủ động, hiệu quả đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, tăng trưởng bền vững. Những kết quả đạt được của năm 2025 và cả giai đoạn 2021- 2025 là tiền đề phấn đấu duy trì đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu 14- 16 tỷ vào năm 2030". Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Phùng Đức Tiến kỳ vọng.
