* Nutifood tài trợ cho HAGL 15 tỷ đồng/năm
* CLB HAGL thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhi ung thư
Nutifood sẽ đồng hành cùng HAGL với mức tài trợ khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: H.L
Từ sau thành công của đội U19 Việt Nam trong năm 2014 mà nòng cốt chính là các cầu thủ thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG, lãnh đạo cty Nutifood - vốn đang chung sức với bầu Đức trong việc nuôi dưỡng Học viện HAGL Arsenal JMG - đã quyết định tài trợ thêm cho lứa cầu thủ này cùng HAGL lần đầu tham dự V-League. Số tiền tài trợ là 15 tỷ đồng mỗi năm, một con số rất lớn trong giai đoạn khó khăn hiện nay và kéo dài từ mùa giải 2015 đến 2018. Theo đó, NutiFood sẽ hỗ trợ dinh dưỡng cho cầu thủ, tài trợ HLV thể lực giàu kinh nghiệm, trang bị phòng tập hiện đại...
Lần đầu mạnh dạn trẻ hóa đội hình tham dự V-League, HAGL chưa đặt mục tiêu cụ thể cho đội, nhưng với quan điểm là đá đẹp, hết mình vì màu cờ sắc áo như là yếu tố đã từng tạo nên thương hiệu cho lứa U19 Học viện HAGL vừa qua. Chủ tịch tập đoàn HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, HAGL sẽ để lại hình ảnh tốt đẹp ở tất cả các sân, sân nào cũng như sân nhà. Các cầu thủ vào sân đều phải thể hiện hình ảnh fair-play. Đây là kỷ luật sắt của HAGL, còn nếu ai không tuân thủ sẽ bị đào thải ngay lập tức.
Cũng theo ông Đức, sau 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp thì đây là lần đầu tiên HAGL đã thu được lãi từ bóng đá. Theo ông, sự chắc chắn ở tuyến đào tạo trẻ cũng như ổn định về mọi thứ thì có thể nghĩ đến chuyện thu lợi nhuận. Ngoài 15 tỉ đồng tiền tài trợ của NutiFood, đội bóng sẽ có thêm khoảng 5 tỉ đồng tiền bán vé bên cạnh các khoản thu khác để trở thành đội bóng đầu tiên của V-League thu lời từ bóng đá.
Ngay sau lễ ký kết hợp đồng, hơn 30 thành viên của CLB HAGL, gồm cả HLV Guillaume Graechen và các cầu thủ đã đến bệnh viện Ung bướu thăm hỏi, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư. Các cầu thủ đã trao 150 phần quà, mỗi phần bao gồm 200.000 đồng, sữa và 1 trái bóng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Cùng với cơn sốt U19 thời gian qua, các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Đông Triều… trở nên nổi tiếng và rất được hâm mộ và yêu mến. Vì thế, có thể nói sự xuất hiện của CLB HAGL và các cầu thủ nổi tiếng nói trên đã mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các bệnh nhi, giúp các em có thêm niềm tin chống chọi cùng bệnh tật.
