Giải bóng đá U19 Quốc gia công bố nhà tài trợ chính

(VOH) - Chiều 23/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá U19 quốc gia 2015 cũng như thông tin về giải đấu.

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ trẻ lứa tuổi U19. Đây là năm thứ ba liên tiếp Tôn Hoa Sen gắn bó cùng giải U19 Quốc gia trên cương vị là Nhà tài trợ chính. Ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF khẳng định đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tâm huyết và niềm tin của nhà tài trợ đối với giải U19 Quốc gia nói riêng và các giải đấu trong hệ thống các giải trẻ nói chung.

Tôn Hoa Sen năm thứ ba liên tiếp là nhà tài trợ chính giải U19 Quốc gia. Ảnh: VFF

Theo VFF, những năm qua, giải bóng đá U19 Quốc gia đạt được những chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định là một trong những sân chơi ý nghĩa trong việc tạo dựng một bước đệm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của các cầu thủ trẻ. Trên thực tế, từ giải đấu này, những cầu thủ xuất sắc nhất đã được tuyển chọn vào ĐT U19 QG tham gia thi đấu và gặt hái những thành tích đáng khích lệ, tiếp tục giữ vững vị trí ở tốp đầu khu vực, đồng thời thường xuyên góp mặt tại VCK U19 ở cấp châu lục.

Thay vì được tổ chức vào thời điểm giữa năm như các lần trước đây, Giải U19 quốc gia 2015 sẽ khởi tranh ngay từ tháng 1. Cụ thể, Vòng loại giải sẽ diễn ra từ ngày 8-1 đến 1-2-2015. Tham dự vòng loại có 20 đội bóng, được chia làm bốn bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi - lượt về tính điểm tại các địa phương đăng cai tổ chức. Mỗi bảng đấu sẽ lựa chọn ra hai đội nhất nhì để vào Vòng chung kết. 

Danh sách cụ thể, Bảng A (do Hà Nội T&T đăng cai lượt đi và Viettel đăng cai lượt về) gồm 5 đội: CAND, Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Viettel; Bảng B (Thừa Thiên Huế đăng cai) với 5 đội: Bình Định, Sanna Tech Land Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thừa Thiên Huế; Bảng C (Trung tâm TDTT Thống Nhất đăng cai) gồm 5 đội: B.Bình Dương, Bình Phước, Đăk Lăk, Lâm Đồng, TP.HCM; Bảng D (Đồng Tâm Long An đăng cai) gồm 5 đội: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam PVF, Cần Thơ.

Địa điểm tổ chức VCK sẽ do BTC quyết định sau khi kết thúc vòng loại. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 5/3 đến 14/3/2015. Tại VCK, 8 đội bóng sẽ chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra hai đội mạnh nhất thi đấu trận chung kết.