Gần 100 tay đua tranh tài trên 1.000 km

(VOH) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888), mừng Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, từ ngày 14/8 đến 20/8 tới, cuộc đua xe đạp ĐBSCL lần thứ 24 - Cúp Tập đoàn Lộc Trời 2015 sẽ diễn ra với 8 chặng đua qua hành trình khoảng 1.000 km, hứa hẹn nhiều hấp dẫn và cạnh tranh gay cấn.

Tập đoàn Lộc Trời ký hợp đồng tiếp tục tài trợ cho giải trong 5 năm tới. Ảnh: H.Lĩnh

Đây được xem là giải đua truyền thống do các tỉnh ĐBSCL thay phiên tổ chức. Giải năm nay do Bến Tre đăng cai, thu hút 90 VĐV của 18 CLB chuyên nghiệp trên cả nước, trong đó có các đội mạnh như Dược Domesco Đồng Tháp, VUS TP HCM, Gạo Hạt Ngọc trời An Giang, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Quân khu 7...  

Hầu hết các tay đua tên tuổi nhất của làng xe đạp thể thao VN đều góp mặt như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM), Trịnh Đức Tâm, Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm, Hồ Huỳnh Vạn An (Hạt ngọc trời An Giang), Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Trần Văn Quyền (Quân khu 7)... Đặc biệt, các tay đua trẻ đang lên như Nguyễn Minh Việt (Bình Dương), Quàng Văn Cường (Hà Nội), Huỳnh Thanh Tùng, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7), Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) và Trần Thanh Điền (TP.HCM) sẽ có dịp chứng tỏ được thực lực của mình qua giải đấu này trước các đàn anh trong cuộc tranh chấp các danh hiệu cá nhân.

Các tay đua sẽ xuất phát từ TPHCM, đi qua tất cả các tỉnh, thành ĐBSCL và kết thúc tại Bến Tre vào ngày 20/8. Giải có tổng số tiền thưởng hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, trên hành trình hơn 1.000 km đó, tại nhiều địa phương đoàn đua đi qua, nhà tài trợ Tập đoàn Lộc Trời có nhiều chương trình hỗ trợ bà con nông dân ĐBSCL trong việc phát triển nông nghiệp, tặng quà cho bà con nghèo.

Dịp này, Tập đoàn Lộc Trời cũng ký kết với LĐ xe đạp - môtô thể thao Việt Nam hợp đồng tài trợ cho giải trong thời gian 5 năm tới, từ 2016 đến 2010.

Được biết, cuộc đua năm 2016 sẽ do tỉnh Kiên Giang đăng cai nhân dịp năm du lịch Kiên Giang.