Hơn 700 VĐV dự giải Vovinam học sinh TPHCM 2015

(VOH) - Ngày 15/1, giải Vovinam học sinh TPHCM năm học 2014 - 2015 khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quận 8. Giải do Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, Sở Giáo dục – Đào tạo và Hội Việt võ đạo TPHCM tổ chức, nhằm kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, xây dựng đào tạo lực lượng VĐV của các quận, huyện, qua đó phát hiện tài năng thể thao để bồi dưỡng, bổ sung cho các tuyến năng khiếu của Thành phố, cũng như chuẩn bị lực lượng tham dự giải trẻ Vovinam toàn quốc 2015.


  Giải năm nay thu hút hơn 700 VĐV tham dự.

Giải năm nay sự thu hút số lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay với hơn 700 võ sĩ, trong đó có khoảng 300 VĐV nữ đến từ 23 đơn vị quận huyện, trường học trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 79 bộ huy chương, với 55 hạng cân đối kháng và 24 nội dung quyền ở cả ba cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông.
 

Trong số này, đơn vị chủ nhà quận 8,  Trường THPT Năng kiếu Nguyễn Thị Định và trường Năng kiếu TDTT TPHCM được đánh giá rất cao cho những vị trí dẫn đầu toàn đoàn.  Giải diễn ra đến ngày 18/1.

Nhân dịp này, Hội đồng Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo và Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và chúc mừng võ sư vừa được nhà nước trao tặng danh Huân chương lao động hạng II cho võ sư Lê Phước Tiến (Công an Quận 10) đạt thành tích trong công tác phát triển Vovinam trong lực lượng công an và võ sư Võ Hữu Lý (Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Cần Thơ) nhờ thành tích đóng góp cho phong trào Vovinam trong những năm qua.

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (giữa) – Chánh chưởng quản môn phái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam VN trao bằng đẳng cấp cho các võ sư Đài Loan.

Đặc biệt, Liên đoàn Vovinam Việt Nam cũng trao quyết định thăng cấp Hoàng đai cho HLV Peng Shu Chun (Chủ tịch Hiệp hội Vovinam Đài Loan) và HLV Ling Yi Huang (Thư ký Hiệp hội Vovinam Đài Loan). Đây là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực phát triển môn phái Vovinam tại Đài Loan của các HLV này. Sau khóa tập huấn dài hạn ở Việt Nam hồi năm 2013, HLV Peng Shu Chun đã về nước và gây dựng phong trào Vovinam một cách bài bản qua đó giúp Vovinam phát triển mạnh mẽ trên đất Đài Loan.