Khai mạc giải xe đạp Cúp truyền hình Bến Tre năm 2016

(VOH) - Ngày 11/1, giải xe đạp Cúp truyền hình Bến Tre lần thứ 18 - 2016 đã chính thức khai mạc tại TP Bến Tre, khởi đầu hành trình qua các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long với những màn tranh tài đầy kịch tính ở chặng đầu tiên.

Các VĐV chinh phục cầu Mỹ Thuận.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của 75 tay đua đến từ 15 đội xe đạp mạnh trên toàn quốc, gồm: VUS TPHCM 1 và 2, Mathnasium TPHCM, BTV Bình Dương, Domesco Đồng Tháp 1 và 2, Dogarlic Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Bảo vệ thực vật An Giang, Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Năng khiếu Vĩnh Long, VTV Cần Thơ, Trẻ Cần Thơ, Năng khiếu Bến Tre và chủ nhà Bến Tre.

Các VĐV sẽ thi đấu 7 chặng với tổng cự ly gần hơn 850 km, đi qua 11 tỉnh, thành thuộc khu vực ĐBSCL, với tổng giải thưởng lên đến hơn 220 triệu đồng. Đáng chú ý, sau 17 lần tổ chức, tập đoàn Hoa Sen lần đầu tham gia tài trợ chính, giúp cải thiện đáng kể về giá trị giải thưởng, góp phần nâng chất lượng của giải đua đầu năm, mở màn cho các giải trong nước của làng xe đạp thể thao Việt Nam.

Nhiều du khách nước ngoài đạp xe du lịch chào đón các VĐV tại TP Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp.

Sau lễ khai mạc, các VĐV đã thi đấu chặng đầu tiên, từ TP Bến Tre đi TP Mỹ Tho, TP Sa Đéc và kết thúc tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), gần khu vực phà Vàm Cống. Sau nhiều lần tách nhập tốp liên tục, đoàn đua chia thành 2 nhóm khi về đích. Tay đua Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc trời) đã rút thắng trước Võ Thành Tấn (Năng khiếu Vĩnh Long) để cán đích đầu tiên, hoàn tất lộ trình 127 km sau 2 giờ 5phút 53 giây (tốc độ trung bình 42,597 km/h). Về hạng ba là Trần Thanh Nhanh (VUS TPHCM). Như vậy, với kết quả này, Hoàng Giang tạm giữ áo vàng và cả áo xanh sau chặng đầu tiên.

VĐV Nguyễn Hoàng Giang mừng chiến thắng khi về nhất chặng đầu tiên.

Nội dung đồng đội, dẫn đầu là Dược Domesco Đồng Tháp 1, tiếp theo là Tập đoàn Lộc Trời An Giang và VUS TPHCM.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức và đại diện các vận động viên đã đến viếng khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cù lao Ông Hổ.

Sáng mai, 12/1, các tay đua bước vào thi đấu chặng 2 từ TP Long Xuyên đi TP Rạch Giá (Kiên Giang), lộ trình dự kiến 128km.