Nguyễn Quốc Đỉnh nhất chặng cuối - Nguyễn Trường Tài áo vàng chung cuộc

(VOH) - Sáng 30/4, các tay đua xuất phát chặng cuối cùng dưới chân đèo Bảo Lộc lúc 7g30 và đã về đến đích trước hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào trưa ngày 30/4 lịch sử.

Tại đích đến chặng 19 (cự ly 165 km) trước Hội trường Thống Nhất, trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, Nguyễn Quốc Đỉnh, VĐV đội Bến Tre tăng tốc dũng mãnh từ phía sau, qua mặt tay đua đội Domesco Đồng Tháp Phan Hoàng Thái, về nhất. Về nhì là Hoàng Thái; ba là Lê Hoàng Sơn (Thanh Sơn Hóa Nông). 

Về đích trong tốp đông không lâu sau tay đua về đầu, Nguyễn Trường Tài của đội VUS TPHCM bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc. Đây là áo vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Trường Tài.

Trong khi áo xanh chung cuộc cũng thuộc về đồng đội của Trường Tài, là Lê Văn Duẩn, tay đua về nhất chặng cuối giải năm 2014.

Với chiến thắng này, Lê Văn Duẩn chỉ còn kém 1 danh hiệu so với tay đua đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt áo xanh tại cúp Truyền hình TPHCM: Đỗ Tuấn Anh.

Về đồng đội chặng 19: Nhất - Thanh Sơn Hóa Nông; nhì - Domesco Đồng Tháp; ba- Quân khu 7.

Các danh hiệu chung cuộc

*Đồng đội chung cuộc: Nhất - Gạo hạt ngọc trời An Giang; Nhì- Quân khu 7; Ba- Domesco Đồng Tháp.

*Áo vàng: Nguyễn Trường Tài.

*Áo xanh: Lê Văn Duẩn.

*Áo chấm đỏ, vua leo núi: Nguyễn Tấn Hoài.

*VĐV trẻ có thành tích xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng Giang.

Bùi Minh Thụy một mình một ngựa về nhất chặng áp chót trong sự cổ vũ của đông đảo người dân TP Bảo Lộc.