Nguyễn Trường Tài vẫn giữ áo vàng tổng sắp

(VOH) - Sáng 26/4, Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM “Non sông liền một dải” lần thứ 27 năm 2015 đã tiếp diễn chặng đua thứ 15 từ TP Nha Trang, Khánh Hòa đến TP Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuân, lộ trình 133 km.

Rời TP Nha Trang trong cơn mưa, đường trơn nên tốc độ đoàn đua không cao. Hơn nữa, sau chặng đua thứ 14 nội dung đồng đội tính giờ, các đội mạnh đã thiết lập trật tự trên bảng tổng sắp nên không có cuộc tấn công ngay từ đầu mà đi theo đoàn đông. Chỉ có một số tay đua không tranh chấp thứ hạng vượt lên. Ở chặng này, đoàn đua đi qua cung đường mới - qua đèo Vĩnh Hy và tay đua Hồ Hoàng Sơn của Thanh Sơn Hóa Nông đã chinh phục thành công đỉnh đèo trước tiên, tiếp theo là Nguyễn Quốc Đỉnh của Bến Tre và Nguyễn Cường Khang của BTV Bình Dương.

Sau khi qua đèo, đoàn đua chia thành nhiều tốp nhỏ về đích. Tay đua Hồ Hoàng Sơn đã có một chặng thi đấu xuất sắc khi cán mức đầu tiên với thời gian là 3 giờ 22 phút 10 giây, tốc độ trung bình 39,472 km/h. Về sau anh cũng là 2 tay đua cùng lên đèo Vĩnh Hy, Nguyễn Cường Khang và Nguyễn Quốc Đỉnh, nhưng thứ tự lại thay đổi khi Cường Khang về đích thứ hai.

Hồ Hoàng Sơn về nhất tại Phan Rang. Ảnh Quang Liêm

Hơn một phút sau, nhóm thứ hai gồm 10 tay đua mới về đích, trong đó có cả áo vàng Nguyễn Trường Tài, áo xanh Lê Văn Duẩn đội VUS TPHCM, áo đỏ Nguyễn Tấn Hoài cùng các tay đua cạnh tranh thứ hạng chung cuộc.

Sau chặng 15, Nguyễn Trường Tài vẫn giữ áo vàng tổng sắp, hơn đối thủ xếp ngay sau anh là Hồ Văn Phúc của ADC Truyền hình Vĩnh Long 23 giây. Các kết quả khác cũng không thay đổi. Gạo Hạt Ngọc trời An Giang giữ chắc ngôi đầu nội dung đồng đội.

Ngày mai, 27/4, Cuộc đua Cúp truyền hình 2015 sẽ thi đấu chặng thứ 16, từ TP Phan Rang Tháp Chàm đến TP Đà Lạt, Lâm Đồng, lộ trình dự kiến 127 km. Đây được xem là chặng đua quan trọng nhất của giải, các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo đầy thử thách là đèo Ngoạn Mục và Prenn. Các đội mạnh, cũng như các tay đua đang dẫn đầu các danh hiệu cá nhân nếu thi đấu thành công có thể xem như cầm chắc các danh hiệu chung cuộc.