Các đại biểu ấn nút đồng hồ đếm ngược thời gian đến ABG5 2016 sáng 24-9 (ảnh: Nhân Dân)
Đây là lần thứ hai VN đăng cai một ĐH thể thao tầm cỡ châu lục, sau lần đầu vào năm 2009 với ĐH thể thao trong nhà châu Á - Asian Indoor Games. Mới đây, đồng hồ đếm ngược trước 1 năm diễn ra khai mạc ABG5 đã được ấn nút vận hành tại Đà Nẵng. Đây được xem là sự kiện khởi đầu cho công tác tuyên truyền, quảng bá, tạo sự chú ý của mọi người dân tại Đà Nẵng và khách du lịch trong nước, quốc tế đồng thời nhắc nhở BTC cùng nêu cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức ABG5. Dịp này, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT xung quanh công tác chuẩn bị của chủ nhà VN.
Đống hồ đếm ngược thời gian đến ABG5 2016. (ảnh Nhân Dân)
*VOH: Chúng ta vừa chính thức khởi động đồng hồ đếm ngược 1 năm trước ngày khai mạc Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016. Xin ông cho biết là quá trình chuẩn bị của VN đến thời điểm này như thế nào? Và có những thuận lợi khó khăn gì?
Ông Trần Đức Phấn: Hiện tại, trước 1 năm diễn ra Đại hội, công tác chuẩn bị của BTC hiện nay đang thực hiện đúng kế hoạch. Sự phối hợp giữa Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT với TP Đà Nẵng là rất tích cực. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đón các quan chức, VĐV 45 nước và vùng lãnh thổ, kể cả mặt chuyên môn cũng như các công tác khác như an ninh, truyền thông, ăn ở cho các đoàn cũng triển khai rất thuận lợi.
Đồng hồ đếm ngược trước 1 năm cũng đã được tiến hành. Về mặt thuận lợi cũng như khó khăn, chúng ta lần đầu tiên tổ chức ABG nên chúng ta cần xem xét kỹ, hạn chế tối đa những vấn đề nảy sinh, hạn chế thiếu sót mà chúng ta từng vấp phải trong những lần tổ chức trước.
Công tác chuyên môn hiện cũng đang tiến hành đúng kế hoạch và lộ trình. Tất cả điều lệ của các môn thể thao, 14 môn, 22 phân môn được chuyển đến Liên đoàn ở các quốc gia có các môn tham dự, và sẽ được bàn thảo trong buổi họp cuối cùng, diễn ra vào đầu tháng 10 tới, để chốt lại toàn bộ các nội dung thi đấu của các môn.
* VOH: Đây chắc chắn là một cơ hội lớn cho chủ nhà VN, không chỉ phát triển thể thao mà còn nhiều mặt kinh tế - xã hội, du lịch…Theo ông, VN sẽ được hưởng lợi như thế nào khi chúng ta đăng cai và tổ chức thành công đại hội?
Ông Trần Đức Phấn: Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về tổ chức ABG5, thì sẽ cố gắng tổ chức một cách tốt nhất liên quan đến các môn thể thao. Vấn đề chuyên môn là một phần, mục tiêu của chúng ta là quảng bá hình ảnh VN với chiều dài hơn 3.000 km bờ biển. Đà Nẵng là một trong những địa điểm được Ủy ban Olympic châu Á OCA lựa chọn.
VN sẽ tích cực quảng bá hình ảnh thông qua văn hóa của người Việt, thông qua hệ thống du lịch, thông qua truyền thông. Làm thế nào để qua ĐH, không chỉ đánh giá thành công về chuyên môn, chúng ta còn tiếp cận với bạn bè quốc tế trên bình diện phát triển về du lịch, văn hóa và những vấn đề khác.
*VOH: Riêng về đội ngũ VĐV tham gia thi đấu, chúng ta đã chuẩn bị lực lượng ra sao? Chúng ta có những ưu thế như thế nào so với các đoàn bạn?
Ông Trần Đức Phấn: Về lực lượng VĐV, với những môn thể thao biển mà chúng ta đã có, đã tập luyện trong những năm qua thì đã chuẩn bị cho các VĐV tập huấn, tham gia thi đấu. Với những môn thể thao chúng ta tham gia với quốc tế trước đây mà chúng ta chưa phát triển ở VN thì có một số môn, một số nội dung chuyển đổi từ những môn thể thao thi đấu theo hệ thống Olympic, ASIAD, SEA Games, chuyển sang chúng ta tập luyện. Trong đó có những môn đối kháng cá nhân, các môn võ như Judo, vật, võ cổ truyền, pencak silat, rồi đá cầu…
Cơ bản chúng ta sẽ tham gia đủ 14 môn thể thao. Và những nội dung tham gia chúng ta sẽ rà soát. Chúng ta có những môn thế mạnh, có những môn tham gia với tư cách chủ nhà, do vậy không đặt nặng chỉ tiêu với những môn thể thao lần đầu tiên tham gia, hoặc những môn chuyển đổi từ các môn thể thao khác.
Tại ABG4 ở Phuket thì chúng ta đứng ở vị trí thứ 5. Vai trò chủ nhà thì chúng ta đặt mục tiêu, chỉ tiêu trong top đầu. Thuận lợi của chúng ta là trong điều kiện về thời tiết, khí hậu ở Đà Nẵng, các môn thể thao có thể tập huấn ở đó và chuẩn bị tốt nhất tham gia ĐH lần này.
*VOH: Với những gì đã và đang chuẩn bị, ông đánh giá chúng ta có khả năng hoàn thành tốt chỉ tiêu hay không?
Ông Trần Đức Phấn: Với lực lượng VĐV hiện nay, cũng như thực trạng các môn thể thao mà chúng ta từng tham dự 4 ABG trước, nhìn trên tổng thể, những môn mà chúng ta đưa vào tham dự lần này thì chúng ta hoàn toàn khả quan đánh giá là chúng ta có thể đạt mục tiêu đề ra.
*VOH: Theo ông, hiện nay việc phát triển các môn bãi biển ở VN ra sao, và chúng ta có thể duy trì, mở rộng sau ĐH hay không. Vì thực tế là có nhiều ĐH, chúng ta chuyển đổi một số môn để thi đấu, nhưng sau đó coi như là chìm hẳn?
Ông Trần Đức Phấn: Hiện nay, theo mục tiêu phát triển thể thao thành tích cao cũng như theo Chiến lược mà Chính phủ phê duyệt, trong đó chúng ta phát triển các môn thể thao là thể thao giải trí, để giúp cho việc quảng bá hình ảnh VN về văn hóa, về du lịch.
Còn việc tổ chức để phát triển các môn thể thao biển này thì chúng ta phát triển những môn mà chúng ta đã có nền móng trong những năm vừa qua, như bóng ném, bóng chuyền bãi biển, có cả bóng đá. Còn lại, những môn khác chúng ta tham gia với tư cách chủ nhà, hoặc là nước tham gia với tư cách thành viên của Hội đồng thể thao châu Á. Chúng ta không đặt nặng việc phát triển các môn thể thao chuyển đổi này.
Chúng ta sẽ phát triển các môn thể thao bãi biển, hoặc không phải thể thao bãi biển như dù lượn dưới dạng thể thao giải trí. Về chủ trương chúng ta phát triển theo hướng đó chứ không phát triển theo hướng thể thao thành tích cao, đặt ra mục tiêu cho thành tích cao.
* Cảm ơn ông!