Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 1/2/2024: USD phục hồi tăng sau bình luận của Chủ tịch Fed

VOH - USD hôm nay tăng trở lại sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 không phải tình huống của riêng Fed.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la tăng so với đồng euro và với đồng yen sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 không phải là “trường hợp cơ bản” của ngân hàng trung ương Mỹ.

Biến động trên xuất hiện sau khi Fed đưa ra quan điểm trung lập và ít ôn hòa hơn về lãi suất như nhiều nhà đầu tư mong đợi.

Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết Fed đã đưa ra một “tuyên bố cực kỳ trung lập, không cam kết”.

Tỷ giá ngoại tệ 1/2/2024: USD phục hồi tăng sau bình luận của Chủ tịch Fed 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất và bỏ đi các yếu tố lâu dài cho gợi ý về khả năng tăng thêm chi phí đi vay. Nhưng Fed cũng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng Fed sẽ cần xem dữ liệu thuận lợi hơn để chắc chắn rằng đã đến lúc phải hạ lãi suất. Ông nói: “Chúng tôi có niềm tin nhưng chúng tôi muốn có niềm tin lớn hơn” rằng dữ liệu lạm phát hạ nhiệt đang gửi “một tín hiệu thực sự”.

Chỉ số đô la lần cuối tăng 0,26% trong ngày ở mức 103,66. Chỉ số này đang trên đà tăng 2,3% trong tháng này, tháng tốt nhất kể từ tháng 9/2023.

Các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 38% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, giảm từ mức 59% trước đó vào thứ Tư. Tỷ lệ này đã giảm từ 89% một tháng trước.

Các nhà đầu tư cũng tập trung vào báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ công bố hôm thứ Sáu, dự kiến sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 180.000 việc làm trong tháng. Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP hôm thứ Tư cho thấy bảng lương khu vực tư nhân đã tăng 107.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế là 145.000 việc làm.

Đồng euro giảm 0,4% xuống 1,08005 USD và có thời điểm xuống mức thấp nhất là 1,07950 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12. Nó đang trên đà giảm 2,2% trong tháng này, tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9.

Dữ liệu trước đó vào thứ Tư cho thấy lạm phát của Đức giảm nhẹ hơn dự kiến ​​trong tháng 1 xuống 3,1%, nhờ giá năng lượng giảm.

Đồng đô la giảm 0,25% xuống 147,26 yen. Đồng tiền Nhật Bản đã suy yếu do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản quá lớn.

Đồng bạc xanh đang trên đà tăng 4,5% hàng tháng so với đồng yen, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2 năm ngoái, do dữ liệu tiền lương yếu và lạm phát hạ nhiệt tạo cơ hội cho Ngân hàng Nhật Bản bước vào giai đoạn tăng lãi suất.

Đồng bảng Anh đã giảm 0,28% xuống còn 1,26630 USD trước thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm, sự kiện mà thị trường dự đoán tại đây lãi suất cũng được giữ nguyên.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 1/2, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.960 VND/USD, giảm thêm 31 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.108 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.598 đồng - 27.187 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 155 đồng (mua vào) - 171 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 28.861 đồng (mua vào) - 31.899 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.170 – 24.243 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.570 - 24.675 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm đồng loạt ở hai chiều mua và bán. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 25.720 - 26.129 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 26.700 - 27.143 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh phiên hôm nay tăng tại một số ít ngân hàng, giảm tại nhiều ngân hàng khác. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 30.077 - 30.546 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.311  - 31.459 VND/GBP phía bán ra.

Sáng nay, tỷ giá yen Nhật quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 159,66 - 164,3 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 168,5 - 172,1 VND/JPY.