Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 12/1/2024: USD đi ngang sau công bố chỉ số giá tiêu dùng Mỹ

VOH - USD hầu như không đổi trong phiên sáng nay sau khi có dữ liệu CPI cao hơn dự kiến, các ngoại tệ lớn khác chững đà tăng.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la giữ ổn định so với các loại tiền tệ ngang hàng vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư cân nhắc việc lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến trong bối cảnh thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ngay sau tháng Ba.

Giá tiêu dùng của Mỹ tăng trong tháng 12 do giá thuê duy trì xu hướng tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng và tăng 3,4% hàng năm, so với dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters về mức tăng lần lượt là 0,2% và 3,2%.

Các nhà giao dịch đang dự đoán 73,2% khả năng đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3, với một số đợt cắt giảm tiếp theo, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

tỷ giá ngoại tệ 12-1-2024
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) đang dao động quanh mức 102,26, giảm so với mức cao nhất hôm thứ Năm là 102,76 nhưng cao hơn mức thấp nhất trong 5 tháng là 100,61 đạt được vào tháng 12 khi các nhà giao dịch bắt đầu mạnh tay định giá một loạt đợt cắt giảm của Fed trong năm nay.

Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết hôm thứ Năm rằng số liệu CPI mới nhất có nghĩa là có thể còn quá sớm để ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất chính sách vào tháng 3.

Tại một sự kiện riêng biệt, Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, nói rằng dữ liệu này không giúp làm rõ đường đi của lạm phát.

Các nhà phân tích của Commerzbank viết trong một ghi chú: “Điều quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang là chặng đường cuối cùng trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu dường như khó khăn hơn.

Do đó, chúng tôi cảm thấy chắc chắn trong đánh giá của mình rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong tháng 3 như thị trường mong đợi”.

Đồng euro dao động quanh mức 1,0977 USD sau khi tăng so với đồng đô la vào ngày hôm trước, đồng bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,277 USD, tăng 0,07% trong ngày.

Đồng yen Nhật ít thay đổi ở mức 145,27 đổi một đồng bạc xanh nhưng vẫn ở mức thấp nhất hôm thứ Năm là 146,41, mức thấp nhất kể từ ngày 11/12.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 12/1, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.976 VND/USD, tăng 28 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.124 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.998 đồng - 27.629 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 157 đồng (mua vào) - 173 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 29.085 đồng (mua vào) - 32.147 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay thêm một phiên điều chỉnh tăng mạnh tại các ngân hàng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.240 – 24.335 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.635 - 24.685 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro được điều chỉnh tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán tại nhiều ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 26.169 - 26.617 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 27.188 - 27.646 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh vẫn duy trì đà tăng vào sáng nay. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 30.471 - 31.025 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.661 - 31.932 VND/GBP phía bán ra.

Sáng nay, tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 161,93 - 166,65 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 170,76 - 174,42 VND/JPY.