Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 18/9: USD mạnh lên sau dữ liệu bán lẻ của Mỹ tốt hơn dự kiến

VOH - Phiên hôm nay, đồng USD thị trường thế giới lấy lại sức mạnh trước các tiền tệ chủ chốt. Giá USD trong nước tăng đáng kể tại các ngân hàng, bảng Anh giữ đà tăng, yen giảm.

Tỷ giá thị trường thế giới

Đồng đô la Mỹ tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến, dường như ủng hộ lập trường ít quyết liệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang, được kỳ vọng rộng rãi sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sau hơn bốn năm.

Dữ liệu của Bộ Thương mại cho thấy vào thứ Ba rằng doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng 0,1% vào tháng 8, cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc trong phần lớn quý 3.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào cuối cuộc họp vào thứ Tư, sau đó Chủ tịch Jerome Powell sẽ tổ chức họp báo. Lần cắt giảm lãi suất gần đây nhất của Fed là vào tháng 3/2020 trong đại dịch Covid-19.

LYNXMPECAD01M_L
Ảnh minh họa: Reuters

Ông Marvin Loh, chiến lược gia cấp cao tại State Street, cho rằng thị trường thời điểm này đang phụ thuộc vào cuộc họp của Ủy ban Thị trưởng Mở Liên bang (FOMC). Doanh số bán lẻ vẫn ổn đỉnh, cho thấy sẽ không có một đợt cắt giảm mạnh sắp xảy ra, chuyên gia nhận định.

Các dữ liệu kinh tế khác cũng đã hỗ trợ Fed bớt quyết liệt hơn trong việc nới lỏng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp Mỹ, một thành phần quan trọng của GDP, đã ghi nhận mức tăng tốt hơn dự kiến ​​là 0,3% vào tháng 7 trong khi sản lượng tại các nhà máy phục hồi vào tháng 8.

So với đồng yen, đồng đô la tăng 0,87% lên 141,830. Đồng euro giảm 0,10% xuống 1,112125 USD, không xa mức cao nhất trong năm là 1,1201 đô la. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la tăng 0,15% lên 0,8460. Đồng bảng Anh giảm 0,37% xuống còn 1,31665 USD.

Chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với các tiền tệ chủ chốt, tăng 0,199% ở mức 100,90.

Thị trường tương lai quỹ liên bang dự báo khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là 63%, so với 30% của tuần trước, trong khi mức 25 điểm cơ bản là 37%.

Ngân hàng Nhật Bản dự kiến ​​sẽ giữ nguyên chính sách vào thứ Sáu nhưng báo hiệu rằng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất.

Ngân hàng Anh cũng dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5% khi họp vào thứ Năm, mặc dù thị trường đã định giá gần 36% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm khác.

Tỷ giá thị trường trong nước

Tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng ngày 18/9 công bố ở mức 24.151 VND/USD.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.308 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 25.523 đồng - 28.210 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 162 đồng (mua vào) - 179 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 30.213 đồng (mua vào) - 33.393 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng nay đã phục hồi trở lại sau bốn phiên giảm liên tiếp.. Giá mua USD hiện nằm trong khoảng 24.470 - 24.505 VND/USD, trong đó BIDV có giá mua USD cao nhất. Giá bán ra hiện dao động trong phạm vi 24.840 - 24.880 VND/USD, Vietcombank, VietinBank và Sacombank cùng có giá USD bán ra thấp nhất.

Tỷ giá euro trong phiên sáng nay tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 26.746 - 27.001 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 27.805 - 28.214 VND/EUR. Sacombank có tỷ giá mua vào cao nhất và HSBC là ngân hàng có tỷ giá bán thấp nhất.

Tỷ giá bảng Anh hôm nay giữ đà tăng tại đa số ngân hàng. Sacombank là ngân hàng điều chỉnh giảm nhưng ở chiều mua vào. Sacombank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 32.121 VND/GBP. Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 32.912 VND/GBP.

Tỷ giá yen Nhật của phiên hôm nay giảm tại tất cả ngân hàng. Tỷ giá mua yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 167,49 - 171,18 VND/JPY, còn tỷ giá bán dao động trong phạm vi 177,29 - 180,06 VND/JPY. Tỷ giá mua yen Nhật cao nhất ghi nhận tại Sacombank và tỷ giá bán ra thấp nhất tiếp tục là của HSBC.