Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 21/2/2024: USD giảm mạnh cùng với lợi suất trái phiếu

VOH - Ngày 21/2, USD thế giới suy yếu, giúp đồng yen có khoảng nghỉ sau nhiều phiên ở mức báo động. Đồng euro và bảng Anh cùng tăng nhẹ.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la giảm mạnh vào thứ Tư, cùng với sụt giảm lợi suất trái phiếu trên toàn cầu, trong khi đồng bảng Anh phải vật lộn để duy trì mức tăng sau những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey về triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Đồng bạc xanh trượt xuống dưới 150 yen vào đầu phiên giao dịch ở châu Á và lần cuối mua ở mức 149,93 yen, giúp đồng tiền Nhật Bản có chút “không gian nghỉ” sau khi bị ghim gần mức thấp nhất trong ba tháng trong các phiên trước đó.

tỷ giá ngoại tệ 21-2-2024
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Việc đồng đô la giảm giá là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Động thái diễn ra ngay sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Canada thấp hơn dự kiến và tăng trưởng tiền lương ở khu vực đồng euro, tất cả đều khiến lợi suất trong nước của các khu vực trên giảm và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm nay tăng.

Đồng đô la Canada ít thay đổi ở mức 1,3525 đổi một đô la Mỹ, trong khi đồng euro tăng 0,03% lên 1,0809 USD.

Chỉ số đô la Mỹ ổn định ở mức 104,05.

Cục Dự trữ Liên bang vẫn là vua của các ngân hàng trung ương và biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của họ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về triển vọng lãi suất của Mỹ.

Đồng bảng Anh tăng 0,02% lên 1,2622 USD, sau khi chạm mức cao nhất trong một tuần là 1,2668 USD trong phiên trước đó.

Đồng đô la Australia gần đây cao hơn 0,06% ở mức 0,6553 USD, ít thay đổi sau khi dữ liệu trong nước hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiền lương của nước này tăng 0,9% trong quý tháng 12, phù hợp với dự báo của thị trường.

Đồng đô la New Zealand tăng 0,02% lên 0,6167 USD.

Cả hai loại tiền tệ, thường được sử dụng làm đại diện thanh khoản cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đã không đạt được mức tăng có ý nghĩa trong phiên trước đó sau đợt giảm lãi suất thế chấp chuẩn lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc nhằm nỗ lực thúc đẩy thị trường bất động sản đang gặp khó khăn. Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài cuối cùng đã giảm nhẹ ở mức 7,2033 mỗi USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 21/2, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.993 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức phiên trước.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.142 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.638 đồng - 27.232 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 152 đồng (mua vào) - 168 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 28.773 đồng (mua vào) - 31.802 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay giảm giá trở lại sau bốn ngày tăng liên tiếp tại các ngân hàng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.278 - 24.375 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.670 - 24.780 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro đồng loạt tăng ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 25.831 - 26.244 VND/EUR. Chiều bán ra dao động trong phạm vi 26.802 - 27.249 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh hôm nay tăng trở lại ở cả hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 30.138 - 30.650 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.290 - 31.573 VND/GBP phía bán ra.

Sáng nay, tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều mua và bán. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 156,79 - 161,35 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 165,77 - 169,22 VND/JPY.