Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 22/12/2023: USD giảm mạnh, gần chạm mức thấp nhất hơn 4 tháng

VOH - USD xuống gần mức thấp nhất 4 tháng vào sáng nay, euro và đô la New Zealand vụt tăng mạnh so với USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la Mỹ hôm nay giảm xuống gần mức thấp nhất trong hơn 4 tháng, trước khi chỉ số lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào cuối ngày, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về việc Cục Dự trữ Liên bang phải cắt giảm lãi suất bao nhiêu trong năm tới.

Đồng bạc xanh chạm mức đáy 5 tháng so với đồng đô la New Zealand và mức thấp nhất trong 3 tuần so với đồng euro vào đầu phiên giao dịch châu Á, nối lại đà giảm sau khi bật tăng nhờ chứng khoán Mỹ bán tháo hôm 20/12.

Đồng Kiwi cao hơn 0,03% lần cuối ở mức 0,6296 USD sau khi đạt mức cao nhất trong phiên là 0,6298 USD, trong khi đồng euro đạt đỉnh 1,10125 USD.

Tỷ giá ngoại tệ 22/12/2023: USD giảm mạnh, gần chạm mức thấp nhất hơn 4 tháng 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Trọng tâm hiện chuyển sang số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ vào thứ Sáu, thước đo ưa thích của Fed về lạm phát cơ bản, để tìm manh mối về mức độ lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại.

Dự đoán hiện tại kỳ vọng chỉ số giá PCE cốt lõi sẽ tăng 3,3% hàng năm, so với mức 3,5% của tháng 10.

Chỉ số đô la Mỹ đứng ở mức 101,76, gần mức thấp nhất hơn 4 tháng là 101,72 đạt được trong phiên trước đó. Chỉ số đồng đô la đang trên đà giảm khoảng 0,8% hàng tuần và có thể sẽ giảm sâu hơn mức 1,3% của tuần trước, sau khi Fed để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào năm tới tại cuộc họp chính sách cuối cùng vào năm 2023.

Đô la Australia giảm 0,09% xuống 0,6797 USD, mặc dù vẫn không quá xa so với mức cao nhất trong 5 tháng là 0,68035 USD lần đầu tiên đạt được vào thứ Năm.

Đồng bảng Anh ít thay đổi ở mức 1,26905 USD và đang hướng tới mức tăng nhẹ hàng tuần, bị áp lực bởi dữ liệu lạm phát của Anh trong tuần này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Đồng yen Nhật đứng ở mức 142,09 mỗi USD, động thái không gây ngạc nhiên do dữ liệu công bố ngày 22/12 cho thấy giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã tăng 2,5% trong tháng 11 so với một năm trước đó, đánh dấu tốc độ tăng chậm nhất trong hơn một năm và gây áp lực lên Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) buộc phải chấm dứt chính sách lãi suất hiện tại.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 22/12, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 23.915 VND/USD, giảm 5 đồng so với mức niêm yết sáng qua.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.060 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 25.009 đồng - 27.642 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 160 đồng (mua vào) - 177 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 28.830 đồng (mua vào) - 31.864 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD hôm nay được điều chỉnh giảm đồng loạt tại các ngân hàng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.055 - 24.160 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.445 - 24.480 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro tại hầu hết ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều mua và bán. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 25.613 - 26.329 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 26.922 - 27.364 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh được điều chỉnh tăng vào hôm nay tại các ngân hàng. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 29.974 - 30.503 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.145 - 31.404 VND/GBP phía bán ra.

Sáng hôm nay, tỷ giá yen Nhật tiếp đà tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 164,04 - 168,27 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 173,03 - 176,53 VND/JPY.