Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 28/2/2024: USD bật tăng trở lại, đô la Australia, New Zealand giảm

VOH - USD hôm nay mạnh lên lại, đô la New Zealand sụt giảm sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm dự báo lãi suất đạt đỉnh. Còn đô la Australia giảm do số liệu lạm phát tốt hơn dự báo.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la tăng giá vào thứ Tư khi các thị trường chờ đợi một loạt dữ liệu lạm phát toàn cầu để tìm manh mối khi nào các ngân hàng trung ương có thể bắt đầu nới lỏng chính sách.

Đồng đô la New Zealand sụt giảm sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm dự báo lãi suất đạt đỉnh.

Đồng Aussie cũng đang ở mức thấp nhất trong hơn một tuần sau khi dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng rằng lãi suất trong nước khó có thể tăng thêm.

Thị trường hiện tại chuyển sang quan tâm đến dữ liệu lạm phát tiêu dùng từ Mỹ, Đức, Pháp và Tây Ban Nha vào thứ Năm, thứ Sáu.

Tỷ giá ngoại tệ 28/2/2024: USD bật tăng trở lại, đô la Australia, New Zealand giảm 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Lạm phát cao hơn dự báo ở Mỹ đã khiến thị trường giảm đặt cược vào số lần cắt giảm lãi suất dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, khả năng cắt giảm vào tháng 6 hiện ở mức khoảng 60%. Đầu năm nay, thị trường đã hoàn toàn đặt cược vào khả năng một đợt giảm lãi suất trong tháng 3.

Việc định giá lại đó đã đẩy đồng tiền của Mỹ lên cao hơn, bao gồm cả so với đồng euro. Đồng tiền chung cuối cùng đã giảm 0,3% so với đồng đô la ở mức 1,0815 USD.

Ngân hàng trung ương New Zealand giữ tỷ giá tiền mặt ổn định ở mức 5,5%, khiến thị trường bất ngờ, khi các nhà hoạch định chính sách cho biết rủi ro triển vọng lạm phát đã trở nên cân bằng hơn.

RBNZ cũng cắt giảm mức dự báo lãi suất tiền mặt cao nhất xuống 5,6% so với dự báo trước đó là 5,7%.

Động thái này khiến đô la New Zealand giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 16/2, giữ ở mức 0,6093 USD.

Đồng đô la Australia cũng giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở mức 3,4% trong tháng 1, không thay đổi so với tháng 12 và theo dự báo của thị trường là 3,6%.

Đồng Aussie cuối cùng đã giảm 0,6% ở mức 0,6502 USD.

Đồng bảng Anh suy yếu xuống 1,2657 USD, giảm 0,2%, còn yen Nhật giảm 0,1% so với đồng bạc xanh xuống 150,595.

 

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 28/2, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.003 VND/USD, giảm trở lại 11 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.153 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.721 đồng - 27.323 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 152 đồng (mua vào) - 168 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 28.906 đồng (mua vào) - 31.949 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD sáng nay giảm đồng loạt tại các ngân hàng sau nhiều ngày tăng giá. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.390 – 24.485 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.795 - 24.920 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro đồng loạt giảm ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 26.014 - 26.455 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 27.026 - 27.448 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh sáng nay giảm đồng loạt tại các ngân hàng. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 30.360 - 30.775 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.541 - 31.734 VND/GBP phía bán ra.

Sáng nay, tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều mua và bán. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 157,03 - 161,71 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 165,81 - 169,45 VND/JPY.