Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 8/1/2024: USD đi ngang, euro và bảng Anh tăng nhẹ

VOH - Phiên đầu tuần, USD hầu như không đổi trong bối cảnh báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ có trong tuần này. Euro và bảng Anh có sự hồi phục nhẹ sau khi giảm khá mạnh tuần trước so với USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đô la Mỹ ổn định vào thứ Hai trước khi có báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ vào cuối tuần để làm rõ hơn về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, sau khi thị trường bắt đầu một năm do dự khi đặt cược cắt giảm lãi suất giảm xuống.

Đồng yen Nhật vật lộn gần mức 145 đổi 1 đô la do áp lực từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la, trong khi đồng đô la Australia và New Zealand đang giảm mạnh sau khi giảm mạnh vào tuần trước trong bối cảnh tâm lý rủi ro thận trọng.

So với đồng yen, đồng đô la tăng 0,05% lên 144,67, kéo dài mức tăng của tuần trước, tuần ghi nhận USD tăng 2,6% so với đồng tiền Nhật Bản, hiệu suất tuần tốt nhất kể từ tháng 6/2022.

Chỉ số đô la Mỹ hôm nay ổn định ở mức 102,38.

tỷ giá ngoại tệ 8/1/2024
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Sự phục hồi của đồng bạc xanh được củng cố bởi sự phục hồi của lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về tốc độ và quy mô cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Thông tin về lạm phát của Mỹ công bố ngày 11/1 có thể một lần nữa làm thay đổi quan điểm đó, sau khi dữ liệu hôm 5/1 cho thấy các nhà tuyển dụng ở Mỹ đã thuê nhiều công nhân hơn dự kiến vào tháng 12 trong khi tăng lương ở mức ổn định, cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường.

Theo công cụ khảo sát FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang đặt cược khoảng 64% khả năng Fed có thể bắt đầu nới lỏng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3, so với gần 90% khả năng một tuần trước.

Đồng bảng Anh tăng 0,02% lên 1,2721 USD, trong khi đồng euro tăng 0,08% lên 1,0948 USD, sau khi giảm 0,9% vào tuần trước.

Đô la New Zealand tăng 0,1% lên 0,6248 USD, sau khi giảm 1,2% vào tuần trước.

Đồng Aussie đã tăng 0,1% lên 0,6721 USD, bù đắp một số khoản lỗ từ việc đã giảm 1,5% vào tuần trước.

Dữ liệu về lạm phát ở Australia cũng sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 8/1, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.933 VND/USD, tăng 1 đồng so với mức niêm yết cuối tuần trước.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.079 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.892 đồng - 27.512 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 157 đồng (mua vào) - 174 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 28.925 đồng (mua vào) - 31.970 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay biến động trái chiều ở cả giao dịch mua và bán tại một số ngân hàng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.125 – 24.225 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.510 - 24.580 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 25.980 - 26.422 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 27.018 - 27.406 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh tăng tại các chiều giao dịch mua - bán trong sáng nay. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 30.123 - 30.627 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.271 - 31.531 VND/GBP phía bán ra.

Sáng nay, tỷ giá yen Nhật tại hầu hết ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 162,03 - 165,98 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 170,74 - 174,53 VND/JPY.