Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ 8/3/2024: USD giảm tiếp - Euro và yên tăng

VOH - USD hôm nay tiếp đà giảm, hướng tới mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong năm. Đồng euro và yên Nhật ghi nhận mức tăng khá cao trong tuần so với USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la hướng tới mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong năm vào thứ Sáu khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell có vẻ tự tin hơn về việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, trong khi đồng yên tăng do đồn đoán về việc tăng lãi suất ở Nhật Bản.

Giao dịch đầu phiên tại châu Á biến động nhỏ, trong khi chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ vào cuối ngày có thể xác nhận hoặc làm xáo trộn kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 6.

Powell cho biết Fed "không còn xa" mức độ tự tin cần thiết để cắt giảm lãi suất.

Tỷ giá ngoại tệ 8/3/2024: USD giảm tiếp - Euro và yên tăng 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4% và đặt nền móng cho việc cắt giảm vào tháng Sáu. Tuy nhiên, đồng euro tăng do lãi suất quỹ của Fed ở mức 5,25-5,5% và các nhà đầu tư nhận thấy Mỹ còn nhiều dư địa để cắt giảm.

Đồng tiền chung đạt mức cao nhất gần hai tháng là 1,0954 USD trong phiên giao dịch châu Á, trở lại giữa phạm vi mà nó đã giữ trong một năm. Đồng euro tăng 1% so với đồng đô la trong tuần.

Đồng yên tăng 1,6% trong tuần, mức tăng phần trăm mạnh nhất kể từ tháng 12 khi các nhà hoạch định chính sách ghi nhận những dấu hiệu tích cực của chu kỳ giá lương giúp duy trì mức lạm phát, tạo tiền đề cho đợt tăng lãi suất đầu tiên của Nhật Bản sau 17 năm.

Đồng yên đã ở trên mức trung bình động 50 ngày và ở mức mạnh nhất trong một tháng ở mức 147,54 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu.

Sự suy yếu của đồng đô la trong tuần này cũng khiến đồng đô la Australia và New Zealand tăng lần lượt 1,5% và 1,2% trong tuần.

Đồng bảng Anh tăng 1,3% trong tuần này lên mức cao nhất năm 2024 là 1,2820 USD.

Đồng Aussie ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 1 ở mức 0,6629 USD và đồng Kiwi ở mức cao nhất trong tuần là 0,6183 USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 8/3, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.996 VND/USD, giảm mạnh 21 đồng so với mức của phiên trước.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.145 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.966 đồng - 27.594 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 154 đồng (mua vào) - 171 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 29.214 đồng (mua vào) - 32.290 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay tại các ngân hàng ghi nhận hàng loạt điều chỉnh tăng giá trở lại. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.426 – 24.525 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.830 - 24.925 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro đồng loạt tăng ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 26.738 - 26.360 VND/EUR. Chiều bán ra dao động trong phạm vi 27.303 - 27.806 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh hôm nay tăng mạnh đồng loạt tại tất cả ngân hàng. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 30.781- 31.315 VND/GBP cho phía mua vào, từ 31.966 - 32.240 VND/GBP phía bán ra.

Sáng nay, tỷ giá yen Nhật tiếp tục tăng phiên thứ hai tại các ngân hàng. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 160,03 - 164,73 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 168,77 - 172,5 VND/JPY.