Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/1/2020: USD, Yên Nhật cùng giảm

(VOH) – Đồng Yên Nhật giảm giá ở châu Á khi tâm lý thị trường được cải thiện khi thị trường nhận định các dấu hiệu xuống thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sáng 9/1 điều chỉnh tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng so với hôm qua, lên mức 23.173 VND/USD.

Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đang ở mức 23.175 VND/USD (mua vào) và 23.818 VND/USD (bán ra); giữ nguyên chiều mua vào nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán ra.

Sáng 9/1, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng thương mại trong nước phổ biến quanh mức 23.110 – 23.230 đồng/USD.

Trong thời gian qua, Fed đã phải điều chỉnh chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bằng cách hạ lãi suất, sau khi tăng lãi suất 9 lần kể từ năm 2015 khi nền kinh tế lớn nhất thế giới này hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Đồng Yên Nhật giảm giá ở châu Á khi tâm lý thị trường được cải thiện khi thị trường nhận định các dấu hiệu xuống thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Chỉ số đồng Đô la Mỹ ở mức 96,985 giảm 0,01%.

Những tín hiệu trong vài ngày qua cho thấy, cả Mỹ và Iran đều tìm cách “xuống thang” trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump 1 cho biết, nước này không nhất thiết phải có hành động quân sự đáp trả cuộc tấn công của Iran. Trước đó, ngoại trưởng Iran cho hay “đã hoàn thành” việc trả đũa.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Bảng tỷ giá ngoại tệ, Thị trường tài chính hôm nay, Tài chính,

Ảnh minh họa: Internet

Về mối quan hệ Trung - Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ, thỏa thuận sẽ được ký tại Nhà Trắng vào ngày 15/1 và 2 bên sẽ ngay lập tức bước vào đàm phán giai đoạn 2. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã hạ nhiệt từ hồi giữa tháng 12 sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục diễn biến tích cực với số lượng người thất nghiệp tính theo tuần kết thúc vào thứ 7 vừa qua giảm 9.000 xuống còn 214.000 trường hợp, thấp hơn so với mức 223.000 trường hợp trong tuần trước đó.

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.1107 USD

1 bảng Anh đổi 1.3068 USD

1 USD đổi 109.53 Yên

Thủ tướng Boris Johnson nói với Chủ tịch ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, rằng Anh sẽ không gia hạn quá trình chuyển tiếp sau Brexit quá thời điểm tháng 12/2020, làm tăng nguy cơ Anh rời EU mà không có một thỏa thuận.

Leyen cảnh báo rằng “không có sự gia hạn”, quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại mới có thể gặp rủi ro.