Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/4/2023: USD giảm tiếp – Euro, bảng Anh tăng

(VOH) – Đô la Mỹ thế giới hôm nay tiếp tục giảm, yên Nhật suy yếu. Ở thị trường trong nước, cả euro, bảng Anh và yên Nhật cùng tăng.

Tỷ giá thị trường trong nước

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 13/4 đứng ở mức 23.606 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại NHNN:

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Mua

Bán

USD

Đô la Mỹ

23.450

24.736

EUR

Đồng Euro

24.677

27.275

JPY

Yên Nhật

168

186

GBP

Bảng Anh

28.016

30.966

Tại các ngân hàng thương mại:

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đi ngang tại hầu hết ngân hàng. Rất ít nơi có điều chỉnh và chỉ giảm rất nhẹ.

Các ngân hàng lớn niêm yết giá USD:

Vietcombank: 23.250 đồng (mua) và 23.620 đồng (bán).

Vietinbank: 23.275 đồng (mua) và 23.615 đồng (bán).

BIDV: 23.300 đồng (mua) và 23.600 đồng (bán).

Tỷ giá euro hôm nay đảo chiều tăng khá cao tại tất cả ngân hàng.

Tỷ giá euro tại Vietcombank: 25.123 đồng (mua) và 26.530 đồng (bán).

Vietinbank: 25.374 đồng (mua) và 26.484 đồng (bán).

BIDV: 25.313 đồng (mua) và 26.526 đồng (bán).

Tỷ giá bảng Anh hôm nay cũng hồi phục tại tất cả ngân hàng.

Tỷ giá bảng Anh tại Vietcombank: 28.543 đồng (mua) và 29.760 đồng (bán).

Vietinbank: 28.932 đồng (mua) và 29.892 đồng (bán).

BIDV: 28.667 đồng (mua) và 29.927 đồng (bán).

Tương tự, tỷ giá yên Nhật với VND hôm nay cũng tăng đồng loạt tại tất cả ngân hàng.

Tỷ giá đồng yên tại Vietcombank: 171,22 đồng (mua) và 181,26 đồng (bán).

Vietinbank: 172,55 đồng (mua) và 180,5 đồng (bán).

BIDV: 172,12 đồng (mua) và 181,33 đồng (bán).

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/4/2023: USD giảm tiếp – Euro, bảng Anh tăng 1
Ảnh minh họa

Tỷ giá thị trường thế giới

Đồng đô la đã giảm giá vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự đoán làm tăng tâm lý rủi ro và đặt ra kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hoàn thành việc thắt chặt tiền tệ sau khi tăng lần cuối vào tháng tới.

Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,1% trong tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 2, với việc giá xăng giảm được bù đắp bằng chi phí thuê nhà cao hơn.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng 13/4 đang ở mức 101,255.

Tỷ giá đô la Mỹ so với rổ các tiền tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 1,0996 USD.

1 bảng Anh đổi 1,2494 USD.

1 USD đổi 133,24 yên.

Đồng euro tăng 0,05% sau khi chạm mức cao nhất trong hơn hai tháng là 1,1005 đô la trước đó trong phiên. Đồng yên Nhật suy yếu 0,04%, trong khi đồng bảng Anh đã tăng 0,04% trong ngày.

Một điều đáng quan tâm nữa là việc phát hành biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed, điều này có thể tiết lộ suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách khi họ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng trước trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng.

Các nhà phân tích tại ING cho biết: “Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Fed đang ở rất gần với mức lãi suất cao nhất – và rằng họ sẽ có khả năng cắt giảm lãi suất nếu cần – sẽ được coi là tích cực đối với các tài sản rủi ro và tiêu cực đối với đồng đô la”.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly hôm thứ Tư cho biết trong khi tình hình sức mạnh kinh tế Mỹ, thị trường lao động thắt chặt và lạm phát quá cao cho thấy Fed còn “nhiều việc phải làm” trong việc tăng lãi suất, thì các yếu tố khác bao gồm các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn có thể tranh luận về việc tạm ngừng tăng lãi suất.