Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/4/2023: Đô la Mỹ ổn định

(VOH) – Đồng đô la Mỹ hôm nay trên thị trường thế giới ổn định sau khi bấp bênh với sự biến động của thị trường trái phiếu; bảng Anh và yên Nhật giảm.

Tỷ giá thị trường trong nước

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 19/4 đứng ở mức 23.626 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại NHNN:

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Mua

Bán

USD

Đô la Mỹ

23.450

24.757

EUR

Đồng Euro

24.649

27.243

JPY

Yên Nhật

167

185

GBP

Bảng Anh

27.899

30.835

Tại các ngân hàng thương mại:

Tỷ giá USD hôm nay không đổi tại hầu hết ngân hàng, tăng nhẹ tại một số ít nơi.

Giá USD tại Vietcombank: 23.310 đồng (mua) và 23.680 đồng (bán).

Vietinbank: 23.335 đồng (mua) và 23.675 đồng (bán).

BIDV: 23.365 đồng (mua) và 23.665 đồng (bán).

Tỷ giá euro hôm nay tăng tại nhiều ngân hàng. Các nơi khác giảm giá.

Tỷ giá euro tại Vietcombank: 25.124 đồng (mua) và 26.542 đồng (bán).

Vietinbank: 25.407 đồng (mua) và 26.517 đồng (bán).

BIDV: 25.326 đồng (mua) và 26.541 đồng (bán).

Tỷ giá bảng Anh hôm nay cũng tăng khá mạnh tại nhiều ngân hàng. Số ít còn lại giảm giá.

Tỷ giá bảng Anh tại Vietcombank: 28.453 đồng (mua) và 29.679 đồng (bán).

Vietinbank: 28.844 đồng (mua) và 29.804 đồng (bán).

BIDV: 28.569 đồng (mua) và 29.832 đồng (bán).

Tỷ giá yên Nhật hôm nay tăng tại nhiều nơi, giảm tại những nơi khác tương tự euro và bảng Anh.

Tỷ giá đồng yên tại Vietcombank: 170,44 đồng (mua) và 180,52 đồng (bán).

Vietinbank: 171,66 đồng (mua) và 179,61 đồng (bán).

BIDV: 171,11 đồng (mua) và 180,23 đồng (bán).

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/4/2023: Đô la Mỹ ổn định 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá thị trường thế giới

Đồng đô la ổn định vào thứ Tư sau khi bấp bênh với sự biến động của thị trường trái phiếu khi các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các chỉ số kinh tế của Mỹ, bình luận của Cục Dự trữ Liên bang và thu nhập của các công ty để tìm manh mối về lộ trình của lãi suất.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng nay 19/4 đang ở mức 101,480; sau khi trượt 0,36% vào thứ Ba, đảo ngược mức tăng 0,54% của phiên trước đó. Vào thứ Sáu, chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm ở 100,78.

Đồng euro ổn định sau khi tăng 0,42% vào thứ Ba. Đồng bảng Anh giảm 0,09% sau khi tăng 0,38% vào ngày hôm trước. Đô la tăng 0,17% so với yên Nhật, phục hồi sau khi giảm 0,29% vào thứ Ba.

Tỷ giá đô la Mỹ so với rổ các tiền tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 1,0972 USD.

1 bảng Anh đổi 1,2416 USD.

1 USD đổi 134,33 yên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm của Mỹ, cực kỳ nhạy cảm với các dự báo về Fed, đã đạt mức cao nhất trong gần một tháng là 4,231% chỉ sau một đêm và duy trì ở mức cao trong phiên giao dịch tại Tokyo vào thứ Tư.

Giám đốc Fed St. Louis James Bullard nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng ông nghiêng về mức thắt chặt bổ sung 75 điểm cơ bản (bps), so với sự đồng thuận của thị trường về một đợt tăng 25 bp nữa vào tháng tới và sau đó là khả năng cắt giảm vào cuối năm nay.

Ngược lại, Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng ông dự kiến chỉ tăng thêm một phần tư điểm nữa, sau đó là một đợt tạm dừng kéo dài.

Ray Attrill, người đứng đầu chiến lược gia ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết: “Thị trường gần như đã cam chịu mức tăng 25 bps tại cuộc họp tháng 5, vì vậy chính những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ gây ra biến động thị trường trái phiếu Mỹ”.

“Chính sự biến động trên thị trường trái phiếu đang thúc đẩy đồng đô la, chứ không phải ngược lại.”

Sự sụt giảm của đồng đô la vào thứ Ba cũng được hỗ trợ bởi việc giảm nhu cầu về sự an toàn của đồng đô la, sau cái mà Attrill gọi là dữ liệu tăng trưởng kinh tế “bom tấn” của Trung Quốc vào ngày hôm đó.

Quá trình phục hồi sau COVID của Trung Quốc dường như đang đi đúng hướng, sau khi dữ liệu được công bố vào thứ Ba trước đó cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng 4,5% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua các dự báo cho mức tăng trưởng 4% và đăng ký tăng tốc mạnh so với mức 2,9% của quý trước.

Ngoài ra, doanh số bán lẻ đã tăng hơn 10%, đạt mức cao nhất trong gần hai năm, củng cố hy vọng rằng quá trình phục hồi sau đại dịch của đất nước vẫn đang diễn ra.

Tin tức này đã thúc đẩy sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu, gây bất lợi cho đồng đô la an toàn.