Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/1/2021: USD tiếp tục giảm

(VOH) – Những diễn biến phức tạp của COVID-19 khiến USD tiếp tục trượt giảm. Nhiều dự đoán năm 2021 USD tiếp tục ở mức thấp.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước:

Phiên cuối năm, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.131 đồng/USD trước khi đóng cửa giao dịch cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại đang ở quanh mức 23.035 đồng/USD mua vào, 23.215 đồng/USD bán ra, ổn định trong những ngày qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.010 đồng/USD và 23.190 đồng/USD. Vietinbank: 22.995 đồng/USD và 23.175 đồng/USD. Vietcombank: 23.035 đồng/USD và 23.215 đồng/USD. ACB: 23.020 đồng/USD và 23.180 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới:

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,93 điểm, giảm 0,11%.

USD hiện đứng ở mức:

1 Euro đổi 1.2236 USD

1 bảng Anh đổi 1.3665 USD

1 USD đổi 103.28 Yên

 

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với hơn 20 triệu ca nhiễm và hơn 350.000 ca tử vong (tính đến 3/1) do COVID-19, tức tăng gấp đôi chỉ trong chưa đầy 2 tháng qua. Đây cũng là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil.

Tổng thống đắc cử Mỹ Biden đã bày tỏ sự thất vọng, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ một khi chính thức bước chân vào Nhà trắng ngày 20/01. Trong khi đó, các chiến dịch tiêm phòng vắc-xin lại diễn ra chậm hơn so với dự kiến do những khó khăn về hậu cần và việc các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua gói cứu trợ Covid-19 và tài trợ của chính phủ vào chỉ vài ngày sau khi ông bày tỏ quan điểm có thể phủ quyết dự luật.

Ông Mike Gwin - phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden - đã bác bỏ hoàn toàn kế hoạch thách thức kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ của nhóm nghị sỹ của đảng Cộng hòa trong phiên họp Quốc hội sắp tới. Theo Hiến pháp Mỹ, các thành viên Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày 6/1 để mở và kiểm các phiếu bầu của cử tri đoàn. Theo đó, Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Thượng viện, trước sự chứng kiến của Thượng viện và Hạ viện, sẽ mở tất cả các giấy chứng nhận, sau đó các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm.

Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Tổng thống. Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri ngày 14/12 cho thấy ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của Tổng thống Donald Trump.