Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/11/2023: USD vững đà tăng, chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed

VOH - USD hôm nay tiếp tục tăng nhẹ sau các bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của Fed, chờ đợi tín hiệu mới từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la Mỹ đã lấy lại vị thế ở phiên hôm nay và nhích lên cao hơn sau khi một loạt diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang để ngỏ khả năng tăng lãi suất hơn nữa, khi các nhà giao dịch chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell về lộ trình chính sách tương lai của ngân hàng trung ương.

Đồng bạc xanh, đã sụt giảm vào tuần trước sau quyết định giữ lãi suất chính sách ổn định của Fed và dựa trên dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt

Theo công cụ CME FedWatch, khoảng 15% khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 1, 22% khả năng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 3.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/11/2023: USD vững đà tăng, chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed 1

Đồng bảng Anh, hồi đầu tuần đã đạt mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng đô la, cuối cùng cũng ở mức 1,2286 USD.

Đồng yen Nhật một lần nữa trượt xuống mức yếu hơn ở mức 150 yen đổi 1 USD sau khi giảm nhẹ vào tuần trước. Cuối cùng đứng ở mức 150,56 mỗi USD.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng 0,03% lên 105,57, DXY tuần trước ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong khoảng 4 tháng.

Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index cho biết: “Chúng tôi nhận thấy đồng đô la Mỹ phục hồi nhẹ, nhưng điều này có thể dự đoán được sau đợt bán tháo mạnh như vậy”.

Một loạt các nhà hoạch định chính sách của Fed hôm thứ Ba đã duy trì quan điểm cân bằng và cho biết họ đang cân nhắc dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, một số dấu hiệu suy thoái và tác động của lợi suất trái phiếu dài hạn cao hơn khi họ xem xét liệu có cần tăng lãi suất hơn nữa để hạ lạm phát.

Trọng tâm bây giờ chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày hôm nay 8/11.

Đồng euro giảm 0,07% xuống 1,0691 USD, càng bị đè nặng bởi triển vọng tăng trưởng u ám ở khu vực đồng euro. Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy sản xuất công nghiệp của Đức giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 9.

Đồng đô la Australia gặp khó khăn ở mức 0,6425 USD, sau khi giảm 0,8% trong phiên trước đó - mức giảm hàng ngày lớn nhất trong khoảng một tháng.

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) hôm thứ Ba đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 12 năm, kết thúc 4 tháng áp dụng chính sách ổn định.

Đồng đô la New Zealand cũng giảm 0,12% xuống 0,5928 USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 8/11, tỷ giá trung tâm đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.985 VND/USD, giảm thêm 29 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá mua bán USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 25.134 VND/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro mua vào - bán ra ở mức: 24.365 đồng - 26.930 đồng.

Tỷ giá yen Nhật ở mức 151 đồng (mua vào) - 167 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 27.999 đồng (mua vào) - 30.946 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD trong nước sáng tiếp tục ghi nhận thêm một số điều chỉnh giảm giá tại các ngân hàng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.090 - 24.180 VND/USD, giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.480 - 24.510 VND/USD.

Ghi nhận cho phiên sáng nay, tỷ giá euro đồng loạt giảm tiếp ở hai chiều mua - bán tại các ngân hàng. Tỷ giá mua euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 25.352 - 25.747 VND/EUR. Ở chiều bán ra, tỷ giá dao động trong phạm vi 26.356 - 26.743 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh giữ đà giảm trong phiên giao dịch hôm nay tại nhiều ngân hàng. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động trong khoảng 29.127 - 29.627 VND/GBP cho phía mua vào, từ 30.250 đến 30.517 VND/GBP phía bán ra.

Sáng hôm nay, tỷ giá yen Nhật đồng loạt giảm ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng. Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trong khoảng 154,88 - 159,14 VND/JPY phía mua vào, tỷ giá bán dao động trong phạm vi 163,71 - 167,28 VND/JPY.