Tỷ giá USD hôm nay 23/6/2022: Đô la Mỹ tăng trở lại

(VOH) – Sau nhiều phiên giảm, đô la Mỹ hôm nay đã lấy lại đà tăng.

Tỷ giá USD thị trường trong nước

Cuối phiên 22/6, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ở mức 23.089 đồng.

Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch NHNN cuối phiên trước đứng ở mức 22.550 đồng (mua vào) –  23.250 đồng (bán ra).

Ngày 23/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.101 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.550 đồng và bán ra ở mức 23.250 đồng.

Tỷ giá đô la Mỹ phiên hôm nay tăng nhẹ tại hầu hết ngân hàng trong nước.

ty-gia-usd-hom-nay-23-6-2022
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng 23/6 đang ở mức 104,22.

Giá đô la Mỹ so với các ngoại tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 1,0564 USD.

1 bảng Anh đổi 1,2250 USD.

1 USD đổi 136,00 yên.

Đồng đô la đã tăng vào sáng thứ Tư ở châu Á, các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các tín hiệu về chính sách tiền tệ từ phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trước Quốc hội.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ lãi suất ở mức cực thấp và tuyên bố sẽ bảo vệ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) vào tuần trước, đẩy đồng yên xuống thấp hơn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm thứ Ba cho biết ông lo ngại về sự suy yếu mạnh của đồng yên và sẽ phản ứng với các động thái thị trường hối đoái nếu cần thiết.

“Đô la/yên đang tiếp tục giao dịch dựa trên lợi suất trái phiếu kho bạc, vốn đã ổn định nhưng lợi suất 10 năm vẫn ở trên mức 3,20% trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã làm rất nhiều để bảo vệ YCC, chiến lược gia thị trường Hồng Kông của Saxo Markets, Redmond Wong nói với Reuters. ”

Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sẽ bắt đầu phiên điều trần kéo dài hai ngày trước Quốc hội vào cuối ngày, với các nhà đầu tư đang tìm thêm manh mối về việc liệu Fed có đưa ra một đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản nữa hay không.

Chủ tịch Fed Bank of Richmond, Thomas Barkin, cho biết ngân hàng trung ương nên tăng lãi suất càng nhanh càng tốt mà không gây tổn hại quá mức đến thị trường tài chính hoặc nền kinh tế.