Tỷ giá USD ngày 28/9 tăng nhẹ, khi Fed tiếp tục nói về tăng lãi suất

(VOH) – Sau một phiên ít biến động, USD thế giới hôm nay tăng nhẹ trở lại.

Tỷ giá USD thị trường trong nước

Cuối phiên 27/9, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ở mức 23.346 đồng.

Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch NHNN cuối phiên trước đứng ở mức 23.700 đồng (bán ra).

Ngày 28/9, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.346 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tiếp tục bỏ trống giá mức mua vào, giá bán đang ở mức 23.700 đồng.

Phiên hôm nay, nhiều ngân hàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tỷ giá USD lên cao.

ty-gia-usd-28-9-2022
Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Đồng đô la Mỹ hôm nay đã có chút tiến triển sau khi có khoảng nghỉ trong một phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Ba, khi nhu cầu đối với các cược rủi ro vẫn còn yếu khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang nói về việc tăng lãi suất nhiều hơn.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng 28/9 đang ở mức 114,105, không xa so với mức 114,58 đạt được vào thứ Hai, mức cao nhất kể từ tháng 5/2002.

Tỷ giá đô la Mỹ so với các ngoại tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 0,9588 USD.

1 bảng Anh đổi 1,0711 USD.

1 USD đổi 144,86 yên.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có vẻ sẽ không ngừng chính sách thắt chặt của mình nhằm chống lạm phát.

Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, hôm thứ Hai cho biết ngân hàng trung ương Mỹ nên nâng lãi suất cao hơn và giữ chính sách thắt chặt trong một thời gian,và Fed nên hành động quyết liệt thay vì mềm mỏng.

Có một số bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương trong tuần này, với bài phát biểu của Charles Evans sau phiên họp. Ngoài ra, thị trường cũng kỳ vọng vào một mức tăng nhỏ từ 103,2 lên 104,5 của chỉ số niềm tin tiêu dùng vào cuối ngày.