USD hôm nay tăng mạnh trở lại sau phát biểu của Chủ tịch FED

(VOH) – Đồng USD thế giới lấy lại đà tăng cao hôm nay 27/8 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell áp dụng một giọng điệu diều hâu để chống lại lạm phát.

Tỷ giá USD thị trường trong nước

Cuối phiên 26/8, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ở mức 23.212 đồng.

Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch NHNN cuối phiên trước đứng ở mức 22.550 đồng (mua vào) –  23.400 đồng (bán ra).

Ở các ngân hàng lớn khác trong nước, tỷ giá đồng USD hôm nay rất ít biến động, chỉ thay đổi nhẹ ở một vài ngân hàng, hầu hết các nơi đều giữ mức niêm yết cuối phiên trước.

ty-gia-usd-27-8-2022
Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, tại thời điểm 6 giờ 20 phút (giờ VN) sáng 27/8 đang ở mức 108,760 tăng 0,30%.

Giá đô la Mỹ so với các ngoại tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 0,9964 USD.

1 bảng Anh đổi 1,1741 USD.

1 USD đổi 137,54 yên.

Đô la Mỹ ​​đã tăng vào đầu phiên giao dịch sáng nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell áp dụng một giọng điệu diều hâu để chống lại lạm phát, nhưng không giải quyết được cuộc tranh luận về mức độ tăng lãi suất có thể xảy ra tại cuộc họp vào tháng 9 của ngân hàng trung ương Mỹ.

Nền kinh tế Mỹ sẽ cần chính sách thắt chặt tiền tệ "trong một thời gian" trước khi lạm phát được kiểm soát, Powell cho biết hôm thứ Sáu.

Powell không đưa ra dấu hiệu nào về việc lãi suất có thể tăng cao như thế nào trước khi Fed kết thúc, chỉ biết rằng chúng sẽ tăng cao khi cần thiết khi cơ quan này tìm cách hạ lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Đồng đô la đã giảm trước đó, sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ hầu như không tăng trong tháng Bảy.