Gieo mầm hạnh phúc lưu giữ điều giản dị của cuộc sống

(VOH) - Tiếp nối thành công từ tác phẩm Mở lối yêu thương, quyển sách Gieo mầm hạnh phúc là món quà tinh thần tiếp theo được nữ sư cô Thích Nữ Nhuận Bình mang đến tặng bạn đọc vào tháng 3.

Gieo mầm hạnh phúc gồm 44 mẫu chuyện nhỏ trải mình trên hàng trăm trang sách về những điều giản dị mà mọi người dường như bỏ quên trong cuộc sống đời thường. Giữ nguyên tính ứng dụng từ triết học nhà Phật, mỗi mẫu chuyện để lại những mầm sống hạnh phúc trong những tâm hồn giữa vòng xoay của xã hội thực tại.

 Gieo mầm hạnh phúc, sách,

Tác phẩm là chuỗi câu chuyện xoay quanh những điều kiến tạo nên cuộc sống, sự vận động của con người, tình người mà ai cũng phải một lần đối diện, trải qua trong đời. Ấn phẩm Gieo mầm hạnh phúc dày 244 trang với cách trình đơn giản nhưng để lại ý nghĩa sâu sắc.

Đặc biệt, doanh thu, nhuận bút từ quyển sách này được tác giả dành cho công tác từ thiện,  giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Vào 9h ngày 2/3, tại Đường sách TPHCM, tác giả sẽ có buổi giao lưu kí tặng sách mới Gieo mầm hạnh phúc cho độc giả.