Tập sách “Đàn bà thì phù phiếm” với nhiều chiều kích tâm lý

(VOH) - Là một nhà khoa học, giảng viên đại học nhưng Tiến sĩ Hà Thanh Vân còn được biết đến là cây bút viết khỏe, đa dạng về mọi đề tài. Cuốn sách “Đàn bà thì phù phiếm” vừa ra mắt bạn đọc là tập hợp những bài viết đầy tâm lý, nhận được sự yêu mến của người đọc, nhất là giới nữ.

Tác phẩm gồm 3 phần, gần 300 trang sách, bao gồm các tản văn của tác giả là góc nhìn về cuộc đời, về tình yêu.

Tập sách “Đàn bà thì phù phiếm”.

Không sử dụng lối viết hàn lâm trong các công trình nghiên cứu, cách viết trong tác phẩm mới “Đàn bà thì phù phiếm” là sự lãng mạn, hài hước, nhìn cuộc đời ở mọi góc cạnh theo một cách thú vị riêng biệt, cung cấp cho công cúng cái nhìn đa chiều với những tình huống đời thường và nhiều chiều kích tâm lý vốn được ẩn giấu. Bạn đọc có thể tìm thấy bóng dáng, tâm tình của chính mình trong tác phẩm này. Nhưng giá trị cốt lõi nhất của con người vẫn là yêu thương nhau.

Vào lúc 8 giờ 30, ngày 15/07/2017 tại Đường sách TPHCM, tác giả Hà Thanh Vân sẽ có buổi giao lưu và ra mắt sách “Đàn bà thì phù phiếm”.