An Giang: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOH) - Hiện nay, Khu lưu niệm Bác Tôn tại Cù lao ông Hổ không chỉ là điểm du lịch của tỉnh An giang nói riêng mà còn là của cả nước nói chung, đây là nơi thờ cúng Bác Tôn ngay tại quê hương của Người. Để tưởng nhớ công ơn của Người, vào năm 1997 - 1998 chính quyền tỉnh An Giang đã xây dựng khu lưu niệm Bác Tôn, và trong năm 1999 tượng Bác Tôn đã được khánh thành. Hàng năm, có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đã viếng thăm nơi này.
Du khách tham quan khu du lịch Bác Tôn.
 
Nghe phỏng vấn.

Khu lưu niệm luôn được chính quyền địa phương quan tâm tôn tạo để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ vị Chủ tịch nước vĩ đại, người chiến sĩ cách mạng anh dũng, người con của quê hương An Giang tươi đẹp. Xung quanh những hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phóng viên Thành Sang đã phỏng vấn ông Tôn Thiện Tâm - Trưởng Ban quản lý khu lưu niệm Bác Tôn tại tỉnh An Giang.

PV: Thưa ông, kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu du lịch Bác Tôn ở An Giang năm nay có những hoạt động nào?

Ông Tôn Thiện Tâm: Sáng 19/8 chúng tôi tổ chức míttinh kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác Tôn và chiều cùng ngày có buổi nói chuyên chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tổ chức Hội trại để chào mừng nhân sinh nhật lần này cùng với nhiều hoạt động khác nữa như: trưng bày cây kiểng, triển lãm tem bưu chính viễn thông, thi đấu cầu lông nam -n ữ, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, thi đấu cờ tướng, các trò chơi dân gian...Lần này chúng tôi cũng công bố gia phả họ tộc Bác Tôn.

PV: Khu lưu niệm Bác Tôn hiện đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, vậy địa phương đã cải tạo, trùng tu và sửa chữa Khu lưu niệm này như thế nào để xứng tầm với một di tích lịch sử?

Ông Tôn Thiện Tâm: Chúng tôi trùng tu trong nhiều đợt. Như thời điểm kỷ niệm 120 ngày sinh Bác Tôn, chúng tôi đã xây dựng được hàng rào bảo vệ xung quanh di tích, đưa về trưng bày chiếc chuyên cơ YAK – 40 đã chở Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn để chủ trì đại Lễ mừng chiến thắng Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, phục chế chiếc canô và xe hơi của Bác Tôn...

PV: Khu lưu niệm Bác Tôn ngày nay không chỉ là điểm du lịch mà còn là địa chỉ đỏ để du khách đến tham quan và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, theo ông, làm gì để thu hút nhiều hơn du khách đến với Khu di tích?

Ông Tôn Thiện Tâm: So với hàng năm thì hiện nay lượng khách vãng lai đã giảm, còn các đoàn HS về tham gia học tập ở khu lưu niệm, các đoàn khách từ khu vực phía Bắc, miền Trung, các đoàn khách quốc tế vẫn tăng lên. Trong kế hoạch, giai đoạn từ 2010 - 2015, Khu lưu niệm đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang mở rộng thêm 5ha để đầu tư ưu tiên thêm nhiều hạng mục nữa để thu hút du khách nhiều hơn nữa.

Vật dụng được trưng bày tại Khu di tích.

Khu lưu niệm Bác Tôn được xây dựng trên khuôn viên 6,7ha ở Cù lao ông Hổ, nay là xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên – An Giang) quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đền thờ Bác Tôn được xây dựng trong khuôn viên 1.600m2 với kiến trúc cổ lầu tam cấp đặc sắc, nơi chính điện là tượng Bác Tôn bằng đồng bán thân, nét mặt nhân từ, bao dung. Công trình được xây dựng với kiểu dáng gần gũi với truyền thống bởi kiểu mái nhị cấp, lợp ngói đại ống đỏ, bờ nóc đắp bộ tượng lưỡng long tranh châu, bốn phía đều được đắp hình tượng các con rồng – đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam. Từ ngoại đến nội thất, đều được làm rất tỉ mỉ, màu sắc, kiểu dáng, họa tiết trang trí được bố cục hài hòa, đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc.

Đối diện với Đền thờ Bác Tôn là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Người. Hơn 200 hiện vật, vật dụng mà sinh thời Bác Tôn đã sử dụng như: Xe đạp, đôi giày, bộ quần áo, cối xay tiêu… cùng với các hình ảnh, các tư liệu và phim hình sống động giúp chúng ta hiểu thêm về Bác, một tấm gương sáng của dân tộc ta. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao cả, sáng trong của một người Cộng sản.