![]() |
| Cần có quy hoạch phát triển cụ thể để bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc ngành điện ảnh (ảnh minh họa Cinet). |
* Thưa bà, hiện nay, công tác xã hội hóa điện ảnh truyền hình là một trong những nét đặc sắc của TP.HCM . Vậy làm sao để định hướng được cho các đơn vị làm phim này đi đúng theo chủ trương mà Nghị quyết Trung ương 5 – khóa 8 đã đề ra?
![]() |
| Bà Dương Cẩm Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM. |
- Bà Dương Cẩm Thúy: Hiện nay, tại TP.HCM của
chúng ta các cụm rạp hiện đại đã được xây dựng nên như là: Lotte cinema, Galaxy,
hay Megastar… đã thu hút khán giả rất nhiều. Vài năm gần đây không chỉ Tết, hè,
và những tháng khác trong năm, ví dụ như dịp Noel cũng có phim Việt Nam chiếu
gần như là thường xuyên, tuy rằng số lượng phim không nhiều bằng mùa Tết, nhưng
chúng ta cũng biết rằng, các nhà sản xuất phim tư nhân có những thuận lợi để họ
có thể tổ chức sản xuất tốt, ví dụ như: họ rất nhạy bén trong lĩnh vực thị
trường, biết khán giả thích cái gì, và làm phim thì họ tập trung vào cơ chế của
họ, thoáng hơn, nhân sự thì họ có thể quyết định được và cái vốn bỏ ra để làm
phim thì cũng dễ dàng hơn. Cho nên những phim được sản xuất tập trung chủ yếu là
về giải trí và đề tài này thì cũng dễ cho khán giả xem. Giải pháp thì có thể
chúng ta sẽ đặt cho những hãng phim tư nhân, bởi vì họ có những thế mạnh về
những phim giải trí, hay phim tâm lý xã hội thì nhà nước cũng có thể đặt hàng.
Theo Luật điện ảnh thì nhà nước cũng có tài trợ vốn cho các nhà làm phim tư nhân,
đồng thời khi đặt hàng chúng ta cũng nêu yêu cầu là chúng ta cũng cần có những
phim chất lượng…thì chúng ta sẽ đặt cho họ làm.
* Như vậy 15 năm qua, việc bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc thì ngành điện ảnh đã thực hiện được những gì, thưa bà?
- Bà Dương Cẩm Thúy: Thực sự 15 năm qua có những vấn đề trong phim ảnh của
chúng ta kể cả phim điện ảnh và truyền hình, vấn đề này cũng chưa tốt. Nguyên nhân
này một phần là do vốn sống của những người làm phim họ chưa hiểu biết nhiều về
con người Việt Nam, họ chưa biết nhiều về phong tục tập quán, rồi đất nước Việt
Nam như thế nào, cái vốn sống này những nhà làm phim họ chưa có nhiều nên khi
thể hiện có khi chưa đạt. Ngoài ra những bộ phim của chúng ta cũng có thể là
sản phẩm hàng hóa để chúng ta bán đi nước ngoài, chúng ta cũng phải nêu những
yêu cầu cho sản phẩm hàng hóa này phải bảo đảm được để cho 1 tác phẩm văn học
nghệ thuật của Việt Nam đưa ra nước ngoài để cho người nước ngoài hiểu thêm về
quê hương đất nước – con người Việt Nam. Những nhà làm phim chưa bảo đảm
được tính bản sắc văn hóa dân tộc trong các bộ phim của mình.
* Hiện nay, phim truyền hình, phim chiếu rạp luôn thu hút được các khán giả, mà
nhất là những khán giả trẻ. Nhưng bên cạnh đó thì thể loại phim tài liệu phóng
sự khán giả không mấy quan tâm, vậy theo bà làm cách nào để thể loại phim này
quảng bá rộng rãi hơn đến công chúng?
- Bà Dương Cẩm Thúy: Là một người làm phim tài liệu hơn 30 năm nay, khi nói
về vấn đề chiếu phim tài liệu thì đây là một vấn đề mà tôi suy nghĩ nhiều nhất,
trăn trở nhiều nhất và cũng thấy rằng là chúng ta đã từng có một quy định về
việc chiếu phim tài liệu vào trước mỗi suất chiếu phim truyện tại các rạp, nhưng
cho đến bây giờ thì quy định này chúng ta không không thực hiện được.
Trong khi hiện nay chính quyền ở trong tay ta mà việc chiếu phim tài liệu vào đầu mỗi suất chiếu phim truyện rất khó khăn hầu như không thể thực hiện được, đó là cái điều hết sức phi lí. Giải pháp thì đã có quy định rồi, có luật rồi nhưng không thực hiện được chúng ta hãy thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao? Và tôi cũng suy nghĩ và cũng được các nhà phát hành phim nói rằng: Một ngày bắt đầu khoảng 10h00 thì chiếu phim, chiếu cho đến tối thì chúng ta được 5 - 6 suất, mà nếu như chúng ta chiếu một phim tài liệu thì khoảng 10 – 15 phút thì chúng ta sẽ mất đi một suất chiếu phim truyện, như thế thì họ sẽ mất doanh thu.
Hiện nay, tất cả các nhà làm
phim tài liệu ở trên cả nước của chúng ta kể cả điện ảnh lẫn truyền hình cũng
đều dựa vào truyền hình, dựa vào các ngày lễ kỷ niệm chúng ta sẽ được chiếu 1 số
phim tài liệu, ngoài ra phim tài liệu vẫn không có cái đất. Vì thế, những nhà
quản lý cần phải ngồi lại và làm việc với nhau về việc thực hiện của vấn đề này
như thế nào, chứ còn bao nhiêu năm nay không thực hiện điều đó, nên phim tài
liệu không đến với khán giả.
* Với tư cách là Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, xin bà cho biết những định hướng
trong tương lai của nền điện ảnh Việt Nam như thế nào để đi đúng theo tinh thần
mà Nghị quyết trung ương 5 – khóa 8 đã đề ra?
- Bà Dương Cẩm Thúy: Với tư cách là chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, theo tôi thấy, muốn phát triển điện ảnh, trong đó có cả phim truyền hình, ngay trước mắt, chúng ta phải có việc quy hoạch phát triển điện ảnh, từ quy hoạch đó chúng ta mới phân công các nhà sản xuất các nhà đầu tư tư nhân họ sẽ đảm nhận vai trò gì, chúng ta thực hiện những chính sách đãi ngộ đối với những người làm phim như thế nào và làm sao để cho họ toàn tâm toàn ý sáng tác, chúng ta sẽ đầu tư cho đội ngũ sáng tác như thế nào, mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho những nhà làm phim để họ tái tạo chất xám, tái tạo năng lực của mình, đào tạo dài hạn một đội ngũ làm phim chuyên nghiệp để sắp tới họ thay thế đội ngũ làm phim hiện nay. Tất cả những điều đó đều nằm trong quy hoạch phát triển.
* Xin cảm ơn bà!








.jpg?w=1600&q=85)















