Cuộc vận động sáng tác “Thơ, hò, vè” về đề tài nông thôn mới: Nhiều tín hiệu lạc quan

(VOH) - Cuộc vận động sáng tác “Thơ, hò, vè” về đề tài nông thôn mới do Trung tâm văn hóa thành phố tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM dành cho các tác giả ở các câu lạc bộ thơ ca của các quận, huyện và các nhà văn hóa trên địa bàn thành phố, sau 4 tháng phát động đã đạt được nhiều kết quả.

Nông dân trồng lan tại ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Ảnh: SGGP

Cuộc vận động sẽ chính thức tổng kết phát giải vào ngày 28/9/2013 với 20 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn từ 350 tác phẩm dự thi.

Một tuyển tập “Thơ, hò, vè” là ấn phẩm sẽ được ban tổ chức thực hiện và giới thiệu rộng rãi đến bà con ở các quận - huyện, các nhà văn hóa trên địa bàn TPHCM như là một cách để tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy - Ủy ban Nhân dân TP. Đánh giá của ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa Thành phố, Phó Ban tổ chức cuộc vận động sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc vận động lần này:

* Thưa ông, đến thời điểm hiện tại thì cuộc vận động sáng tác “Thơ, hò, vè” về đề tài xây dựng nông thôn mới chuẩn bị tổng kết và trao giải, với vai trò là phó ban tổ chức cuộc vận động, ông có thể cho những đánh giá về cuộc vận động lần này.

- Ông Lê Văn Lộc: Cuộc vận động sáng tác “Thơ, hò vè” về đề tài nông thôn mới là cuộc vận động đầu tiên về loại hình này để phục vụ cho việc cổ vũ, động viên nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động này cũng nhằm tạo điều kiện cho các hội viên sáng tác không chuyên về mảng thơ và hò vè ở các câu lạc bộ thơ trên toàn thành phố tham gia. Cuộc vận động này, chúng tôi tổ chức từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2013 đã nhận được gần 350 tác phẩm của 141 tác giả của 18 câu lạc bộ thơ trên toàn thành phố tham gia. Các tác phẩm tham gia hết sức phong phú, nội dung đề cập nhiều đến đời sống nông nghiệp nông thôn và nông dân, hầu hết các tác giả đã sáng tác bằng tất cả cảm xúc của mình, tấm lòng và niềm hân hoan, đặc biệt là tinh thần lạc quan trước sự thay đổi diệu kỳ của nông thôn. Hầu hết các tác phẩm ca ngợi sự tươi đẹp của những vùng quê trên địa bàn thành phố, mà đặc biệt là các huyện ngoại thành đang thay da đổi thịt từng ngày cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần.

* Trong tổng số 350 tác phẩm tham gia cuộc vận động với 3 thể loại thì thể loại nào chiếm số lượng nhiều nhất và chất lượng các tác phẩm là như thế nào?

- Ông Lê Văn Lộc: Trong gần 350 tác phẩm dự thi thì số lượng thơ chiếm số lượng nhiều nhất, hò vè chiếm số lượng khiêm tốn hơn. Ban tổ chức cũng đã chọn ra 20 tác phẩm để trao giải, nội dung các tác phẩm đoạt giải chúng tôi cũng đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, tính phổ cập về công tác tuyên truyền, cổ vũ cho nhân dân ở vùng nông thôn tiếp tục bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Sau trao giải ấn phẩm cuối cùng mà chúng tôi có là một tuyển tập các tác phẩm thơ, hò vè về xây dựng nông thôn mới 2013, ở đây gần như là một cẩm nang để các câu lạc bộ thơ ca ở các huyện ngoại thành, các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố có thể sử dụng trong các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở địa phương, góp phần làm đa dạng phong phú thêm các sinh hoạt. Đồng thời cổ vũ động viên nhân dân các huyện ngoại thành phấn đấu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành ủy - Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo.

* Cuộc vận động lần này có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống tinh thần của bà con, nhất là bà con ở những xã xây dựng nông thôn mới, thưa ông?

- Ông Lê Văn Lộc: Chúng tôi thấy rằng, cùng với các cuộc vận động khác, trong đời sống tinh thần của bà con nhân dân ở các huyện ngoại thành thì thơ, hò, vè cũng rất được yêu thích. Với cuộc vận động này, chúng tôi tự đánh giá là rất hiệu quả, kinh phí cho cuộc vận động là không nhiều nhưng sự hưởng ứng của các tác giả tham gia đồng thời là các xã nông thôn mới đang chờ đợi sản phẩm cuối cùng của chúng tôi để mà phục vụ cho việc sinh hoạt văn hóa, cổ vũ xây dựng nông thôn mới.

* Lần đầu tiên tổ chức, theo ông nhận thấy sự nổi bật nhất cũng như những hạn chế của cuộc vận động lần này là gì?

- Ông Lê Văn Lộc: Cái được nhất mà chúng tôi thấy đó là không những mình dùng sản phẩm này để tuyên truyền cho việc xây dựng nông thôn mới mà ngay chính bản thân những tác giả không chuyên với các mảng thơ hò vè mà họ tham gia dự thi cũng đã góp một phần rất lớn vào công tác này, khi họ sáng tác là bản thân họ đã ý thức điều này. Hay nói một cách khác là một mũi tên mà trúng hai đích: một là phục vụ được nhân dân ở ngoại thành, hai là khuyến khích được lực lượng tác giả không chuyên tham gia cùng với mình. Còn mặt hạn chế, vì là lần đầu tổ chức, chỉ tổ chức hạn hẹp gói gọn ở thành phố nên số lượng tác phẩm theo như chúng tôi là chưa nhiều, nhất định là những lần tổ chức tiếp theo chúng tôi sẽ mở rộng quy mô tổ chức, có khi là tổ chức cả nước để tác phẩm nhiều hơn thì việc lựa chọn những tác phẩm chất lượng sẽ càng cao hơn nữa. Có khi là còn có thể mở rộng tổ chức một cuộc vận động sáng tác tài tử cải lương về đề tài này chẳng hạn.

* Chúng ta sẽ có những kế hoạch cụ thể như thế nào để đưa những tác phẩm đoạt giải, những tác phẩm hay từ cuộc vận động này đến đông đảo nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân ở các xã của các huyện xây dựng nông thôn mới?

- Ông Lê Văn Lộc: Chúng tôi đã lên kế hoạch, sau khi ấn phẩm tuyển tập các bài thơ, hò vè về đề tài xây dựng nông thôn mới này hoàn thành chúng tôi sẽ chuyển cho các trung tâm văn hóa thể thao các huyện ngoại thành và trung tâm văn hóa thể thao các xã xây dựng nông thôn mới để đưa vào hệ thống đọc sách, thư viện của 56 xã xây dựng nông thôn mới để bà con có thể tiếp cận, đọc, thưởng thức với tư cách cá nhân. Đồng thời, chúng tôi cũng có liên hoan văn hóa thể thao các xã xây dựng nông thôn mới cũng sẽ triển khai trong tháng 9 này đối với các huyện ngoại thành, những ấn phẩm đo sẽ được sử dụng trong liên hoan, chắc chắn những tiết mục văn nghệ thơ, hò, vè sẽ sử dụng từ tuyển tập này.

* Có thể thấy từ cuộc vận động này chúng ta đã phát hiện ra nhiều tiềm năng mới, đây thật sự là một thành công, một niềm vui rất đáng chia sẻ cùng tất cả mọi người đã góp sức vào cuộc vận động lần này.

- Ông Lê Văn Lộc: Chúng tôi vui mừng khi lần thể nghiệm đầu tiên này thành công, niềm vui này là niềm vui chung của ban tổ chức, ban giám khảo, các tác giả và tôi tin là khi tiếp cận được với ẩn phẩm cuối cùng của cuộc thi thì bà con nhân dân cũng sẽ rất vui. Tôi tin từ thành công này chúng ta sẽ có thêm động lực để thực hiện tốt hơn ở những lần tiếp theo.

* Xin cảm ơn ông.

Bình luận