Vừa qua, Khoa diễn viên kịch, cải lương Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM
và Nhà hát Trần Hữu Trang vừa báo cáo tốt nghiệp. Qua đây, khán giả vui mừng
thấy được nhiều cái tên mới xuất hiện. Họ chính là những nhân tố sẽ góp phần
thay đổi diện mạo đời sống nghệ thuật trong thời gian tới. Tuy nhiên, không phải
con đường nào cũng trãi đầy hoa hồng, có tiếp xúc với các bạn mới thấy hết nỗi
ưu tư của những nghệ sỹ tương lai này.
Bảo My- sinh viên khoa diễn viên kịch trường Đại học Sân khấu Điện ảnh vừa tham
gia vở tốt nghiệp “Ngôi nhà không có đàn ông” tác giả Ngọc Linh, Đạo diễn-NSƯT
Trần Minh Ngọc trăn trở rất nhiều khi bắt đầu từ bây giờ mình sẽ trở thành “diễn
viên tự do”, một khái niệm không hề nghĩ đến, khi quyết định trở thành sinh viên
nghệ thuật. Bảo My cho biết:
Khi ra trường, ít khi sinh viên được sự trợ giúp hay giới thiệu của nhà trường mà phải tự thân tìm kiếm cơ hội. Nhưng việc này xem ra khá khó khăn vì phần lớn chưa có kinh nghiệm, chỉ có thể đóng những vai phụ hoặc vai lót để tìm cách “ngoi” lên vai chính. Thường thì sinh viên ngành nghệ thuật chọn cho mình những công việc làm thêm rất đặc thù với ngành học như: trợ lý, diễn viên quần chúng, phụ hóa trang, múa minh họa với mục đích vừa kiếm thêm thu nhập vừa có cơ hội cọ xát với nghề.
Hòang Hải vừa tốt nghiệp khoa diễn viên cải lương của nhà hát cải lương Trần Hữu
Trang cũng không giấu được vẻ băn khoăn vì sau khi tốt nghiệp không phải ai cũng
được giữ lại nhà hát, tất cả các học viên giờ đây đang hồi hộp và hy vọng được
gia nhập vào Nhà hát, còn nếu không họ cũng sẽ chẳng biết phải làm gì khi “một
mình bơi ra biển lớn”:
Khác với nghề diễn viên, các bạn chọn con đường theo đuổi là ngành đạo diễn lại có ít cơ hội thể hiện mình hơn. Minh Hoàng- sinh viên năm cuối ngành đạo diễn điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cho biết “khi mới bước chân vào trường nhìn cái gì cũng màu hồng, xem phim thấy làm phim rất vui. Thế nhưng bây giờ bước vào năm cuối rồi thì xem ra mọi chuyện không phải như vậy…”
Và theo sinh viên Minh Hoàng, để theo đuổi nghề nghiệp quả không dễ, vì mỗi học kỳ một sinh viên phải làm một bài tập, đó là chưa kể làm phim tốt nghiệp nên sinh viên nào không có điều kiện coi như khó có thể tiếp tục. Tuy nhà trường có cung cấp cho sinh viên trang thiết bị làm phim nhưng thủ tục rất nhiêu khê. Còn tiền đạo cụ, tiền thuê máy, đặc biệt là xin bối cảnh…bao nhiêu khó khăn để có thể làm được một bài tập chỉ chừng vài phút.
![]() |
| Mỗi học kỳ một sinh viên lớp đạo diễn- quay phim phải làm một bài tập, đó là chưa kể làm phim tốt nghiệp (ảnh: TTO) |
Khó khăn trăm bề khi theo học là vậy, nhưng lo lắng lớn nhất của sinh viên là
tương lai, khi ra trường phải lăn lộn với nghề chứ không có một công việc ổn
định. “Mơ hồ về tương lai, không biết đi đâu làm gì! Nhưng đã yêu nghề nên vẫn
quyết tâm theo đuổi đến cùng”. Sinh viên Minh Hoàng khẳng định như vậy.
Đạo diễn Đinh Đức Liêm cho rằng cơ hội dành cho diễn viên trẻ không phải là
không có, nhưng đa phần hiện nay, những phim do tư nhân sản xuất phải đảm bảo
doanh thu, nên được chọn vào vai chính là hơi khó. Điều này cũng không có nghĩa
là không có cơ hội, các bạn phải kiên nhẫn đi từ vai phụ lên vai chính thì một
lúc nào đó sẽ thành công. Ông nói:
Việc xã hội hóa sân khấu và điện ảnh mạnh mẽ như hiện nay thì cơ hội làm nghề
của sinh viên tốt nghiệp ngành nghệ thuật cũng nhiều hơn. NSƯT- TS Phan Thị Bích
Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM khẳng định như vậy:
Nỗ lực và tìm kiếm cơ hội - đó là những gì mà các nghệ sỹ trẻ luôn đặt tiêu chí lên hàng đầu. Không như các thế hệ trước được các nhà sản xuất tìm kiếm, giờ đây, các bạn trẻ tự thân vận động thử sức qua những buổi casting để tìm cho mình những vai diễn hay. Và như vậy cánh cửa được mở rộng hơn.
Có thể nói, đối với sinh viên nghệ thuật, con đường đến với nghề còn khá chông gai, nhiều người đánh đổi cả sức lực tuổi trẻ của mình nhưng vẫn không thành công, và lựa chọn nghề tay trái là điều tất yếu. Đó là chưa kể những cạm bẫy vô hình của ánh hào quang nghệ thuật làm lóa mắt những ai muốn nổi tiếng sớm. Vì vậy, chỉ có lòng đam mê nghệ thuật là điều quan trọng nhất để các bạn trụ vững trên con đường phía trước và họ luôn nhớ rằng “gieo hạt tốt sẽ gặt trái ngon”.






.jpg?w=1600&q=85)
















