“Dậy sóng Biển Đông” - Lời khẳng định chủ quyền bằng âm nhạc

(VOH) - Có thể nói, tuyển tập “Dậy sóng Biển Đông” đã cất cao tiếng lòng, tiếng nói của giới nhạc sĩ Việt Nam để cùng chung tay giữ gìn vùng trời biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Dậy sóng Biển Đông” là tên của một tập sách đặc biệt vừa được Hội Nhạc sĩ Việt Nam chính thức giới thiệu vào giữa tháng 7/2014. Đây là tập hợp những ca khúc mới nhất viết về biển đảo quê hương của các nhạc sĩ là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng như những nhạc sĩ không chuyên đang công tác trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Có thể nói, tuyển tập “Dậy sóng Biển Đông” đã cất cao tiếng lòng, tiếng nói của giới nhạc sĩ Việt Nam để cùng chung tay giữ gìn vùng trời biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Để có thể hiểu rõ hơn về quy mô, ý nghĩa và những nét mới của tuyển tập này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam:

* 

Thưa nhạc sĩ, sau thời gian tuyển chọn và hoàn thiện, tuyển tập sách “Dậy sóng Biển Đông” của Hội Nhạc sĩ VN đã chính thức được phát hành. Xin ông vui lòng chia sẻ thêm về quy mô cũng như thông điệp của tập sách mới này?

- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Cùng với lại các hoạt động về văn học nghệ thuật trong cả nước, vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua; Hội Nhạc sĩ VN và đặc biệt là giới nhạc sĩ, ca sĩ đã có những biểu hiện, thái độ rất cương quyết đối với những hành động sai trái từ phía Trung Quốc. Có thể nói phong trào sáng tác đã lan tỏa từ trong miền Nam ra đến miền Trung, đến miền Bắc và kết quả là Hội Nhạc sĩ VN đã thu thập được gần 200 bài hát, những ca khúc mới viết về đề tài biển đảo quê hương, về lòng yêu nước của nhân dân. Tuyển chọn trong gần 200 bài hát là một công việc tương đối khó khăn và đòi hỏi sự tập trung của Ban biên tập để làm sao lựa chọn ra những bài có tính chất chính trị, ý nghĩa thời sự, đồng thời cũng phải là tác phẩm nghệ thuật có chất lượng và có khả năng để có thể phổ biến rộng rãi. Cuối cùng, chúng tôi đã lựa chọn được ra 100 ca khúc và đã được Nhà xuất bản Thanh Niên kết hợp với Hội Nhạc sĩ VN ấn hành với tiêu đề là “Những bài hát mới về biển đảo quê hương” và tên chung là “Dậy sóng Biển Đông”. Ấn phẩm được ra mắt đúng vào Kỳ họp thứ 10 của Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ VN khóa VIII vào ngày 15/7/2014.

* Trong thời gian qua cũng có rất nhiều ca khúc mới viết về đề tài biển đảo quê hương, vậy thì “tiếng nói” của giới nhạc sĩ VN qua tập sách “Dậy sóng Biển Đông” này sẽ có những nét mới gì?

- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Nếu nhìn nhận về mặt ý nghĩa, ca từ, giai điệu thì tôi thấy có một điểm mới là các bài hát về biển đảo quê hương ở đây vẫn vang lên với đường nét và phong cách nghiêng về những bài hát trữ tình nhiều hơn là những bài mang tính chất hành khúc, mang tính chất cổ động như chúng ta thường thấy trong những phong trào sáng tác tập thể. Dòng âm nhạc ở đây đều là những dòng âm nhạc trữ tình, dòng âm nhạc có tính triết lý. Nhiều bài sử dụng dân ca các vùng miền nhưng bên cạnh đó thì vẫn lồng ghép được những ý về lòng yêu nước, về truyền thống của dân tộc. Điều đặc biệt thứ hai là ở đây không chỉ có các nhạc sĩ nổi tiếng đã được công chúng cả nước biết đến như là: nhạc sĩ Trọng Bằng, nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ,… mà bên cạnh đó còn có các nhạc sĩ rất trẻ cũng tham gia như nhạc sĩ Nguyễn Đức (Đà Nẵng), nữ nhạc sĩ Dương Bích Hà (Huế) cũng đã góp mặt trong tuyển tập này.


Tập sách "Dậy sóng Biển Đông" - Ảnh: TNO.

* Thưa nhạc sĩ, ấn phẩm này sẽ được phát hành với số lượng và hình thức như thế nào?

- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Số phát hành đầu tiên là 800 cuốn và chúng tôi sẽ gửi đến các đơn vị nghệ thuật, các hội văn học nghệ thuật của cả nước, một số báo về văn nghệ, về âm nhạc cũng như các tác giả, nhà thơ. Và theo yêu cầu của độc giả thì nhiều người cũng muốn sưu tầm các tác phẩm mới nên chúng tôi sẵn sàng gửi tặng hoặc là thông qua việc phát hành ở Nhà xuất bản Âm nhạc hay là một số nhà xuất bản có đại diện ở các tỉnh, thành để gửi tới cho quí độc giả.

* Sau khi phát hành tuyển tập sách thì tiếp đến chúng ta sẽ có kế hoạch gì trong việc thu âm, dàn dựng, biển diễn, quảng bá những ca khúc mới này đến với đông đảo công chúng?

- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Vai trò của Hội Nhạc sĩ VN là nơi tập hợp các tác phẩm âm nhạc, động viên, khuyến khích để các nhạc sĩ sáng tác. Còn công việc tiếp theo là những bài hát cần được dàn dựng, cần được vang lên và cần được tổ chức biểu diễn thì còn tùy thuộc một phần vào các đơn vị có chức năng tuyên truyền, quảng bá, ví dụ như: Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM,.. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng tuyển tập này sẽ được gửi đến các đoàn văn công trong quân đội, trong các lực lượng vũ trang cũng như là các đoàn nghệ thuật trong cả nước. Chính ở những nơi đó cũng đang rất khao khát có những tác phẩm mới. Chúng ta biết là trong năm nay và năm 2015 có rất nhiều các hoạt động, nhiều hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hội diễn trong lực lượng vũ trang,... chúng tôi tin rằng đây chính là nguồn tác phẩm để cung cấp cho các cái tiết mục, các chương trình của các đơn vị nghệ thuật từ nay đến cuối năm và đặc biệt là trong năm 2015 sắp tới.

* Thông qua ấn phẩm này, nhạc sĩ đánh giá như thế nào về tinh thần, sức sáng tạo của giới nhạc sĩ VN cũng như sức sống của những ca khúc về biển đảo?

- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Có thể nói đây là một tuyển tập tập hợp những tiếng nói chung của giới nhạc sĩ VN và cũng là một thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật trong một thời gian rất ngắn, trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trong tuyển tập này, tôi thấy có rất nhiều bài dễ thuộc, dễ hát và rất dễ phổ biến. Hi vọng rằng bức tranh văn nghệ về đề tài biển đảo quê hương sẽ ngày càng phát triển và có nhiều tác phẩm tốt hơn nữa. Âm nhạc thì luôn luôn sống trong đời sống của đất nước, trong đời sống sinh hoạt văn hóa; vì vậy nếu càng có nhiều người quan tâm và hướng tới thì tôi chắc rằng sẽ có nhiều bài hát đọng lại với thời gian và sẽ có tác động tốt với xã hội.

* Xin cám ơn những chia sẻ của nhạc sĩ!