Đờn ca tài tử được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại

(VOH) - Tại Phiên họp Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 diễn ra tại TP Baku nước cộng hòa Azerbaijan vào ngày 5/12, nghệ thuật Đờn ca Tài tử của Việt Nam chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là niềm vui mà còn là niềm vinh dự to lớn của cả nước, đặc biệt là những những ai đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tài tử. Theo đó, hồ sơ Đờn ca Tài tử được đệ trình lên tổ chức UNESCO vào tháng 03/2011, tuy nhiên, do ưu tiên hồ sơ về “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương” nên hồ sơ “Đờn ca tài tử” đã lùi lại 1 năm.
Sau nhiều nỗ lực cố gắng của những nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các tài tử với nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu cho Đờn ca Tài tử, thì giờ đây Đờn ca Tài tử đã được UNESCO vinh danh. Chia sẻ niềm vui này với nhân dân cả nước – Phó Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Toàn – Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam – Người chịu trách nhiệm chính về việc lập hồ sơ, đã có buổi trao đổi ngắn cùng Phóng viên Đài TNND TPHCM từ Thành phố Baku nước cộng hòa Azerbaijan.