![]() |
| Đà Lạt luôn là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây nguyên (Ảnh: Sotaydulich) |
Kỳ thú và hấp dẫn là vậy, thế nhưng quanh đi quẩn lại, du lịch Tây nguyên trong suốt thời gian qua vẫn phát triển một cách không đồng đều, thể hiện qua số lượng du khách tập trung quá nhiều vào tỉnh này, trong khi ở tỉnh khác thì thưa thớt, thậm chí là vắng vẻ. Hầu như mọi sự tập trung đều hướng về Lâm Đồng với TP Đà Lạt. Và đây là một vài nguyên nhân mà các du khách chia sẻ:
Sự phát triển chưa đồng bộ của du lịch các tỉnh Tây nguyên không chỉ là nỗi băn khoăn của các địa phương này mà cả với đơn vị quản lý ngành du lịch nước ta. Theo báo cáo của Bộ VH TT & DL, trong năm 2013, khu vực Tây Nguyên đã đón 5 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, doanh thu đạt trên 8.000 tỉ đồng.
Mới nghe qua thì đây là một con số đáng mừng. Tuy nhiên đối với người trong ngành, nếu phân tích cụ thể, số liệu này chưa phản ánh một cách đầy đủ bức tranh du lịch của mỗi tỉnh trong khu vực tây nguyên vì phần lớn doanh thu chỉ tập trung ở Lâm Đồng, địa phương sở hữu những thắng cảnh nổi tiếng với nhiều hồ, nhiều thác và những biệt thự cổ kính được xây dựng từ thời Pháp.
Số liệu thống kê của ngành du lịch Lâm Đồng cũng cho thấy, mỗi năm tỉnh này đón gần 4 triệu lượt du khách, trong đó khách nước ngoài gần 200.000 lượt. Kế đến là Dak Lak với hơn 1 triệu lượt, với hơn 50.000 khách quốc tế. Còn lại lượng khách du lịch tìm đến Gia Lai, Kon Tum và Đak Nông không bằng con số lẻ của hai tỉnh trên cho thấy đang có một khoảng cách rất lớn và đáng lo ngại.
Ông Tô Đình Tuấn, Giám đốc Sở VH TT&DL Đak Nông cho biết, mỗi năm ngành du lịch tỉnh này chỉ đón được 150.000 lượt du khách, trong đó khách nước ngoài là không đáng kể:
Cũng trong tình trạng đó, năm 2013 Gia Lai chỉ đón được 197.000 lượt khách, khách nước ngoài gần 8.000 lượt khách. Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH TT&DL Gia Lai cũng cho hay, mặc dù địa phương này đã tăng cường các biện pháp thông tin, quảng bá, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành, song lượng du khách đến với Gia Lai vẫn không được như mong muốn:
Từ lâu, Tây nguyên vốn được biết đến là khu vực ẩn chứa nhiều điều bí ẩn với câu chuyện đậm màu sử thi tây nguyên, những thắng cảnh hùng vĩ, những nét sinh hoạt đặc thù và nền văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc bản địa. Đó là những yếu tố có thể khai thác để phát triển du lịch Tây nguyên. Tuy nhiên, các đơn vị lữ hành lại cho rằng, các sản phẩm du lịch ở Tây nguyên đều na ná như nhau, việc phát triển các sản phẩm du lịch thiếu đa dạng, dễ dẫn đến nhàm chán cho du khách. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông, Công ty du lịch Viettravel nhìn nhận:
Khu vực Tây nguyên, Đà Lạt - Lâm Đồng luôn là một điểm đến hấp dẫn thu hút du khách cả trong và ngoài nước. Lượng khách ở các nơi ùn ùn đổ về thành phố ngàn hoa hằng năm.
Đặc biệt vào mỗi dịp lễ hội, các chuyến xe đến Đà Lạt luôn đầy khách, các khách sạn thì kín phòng, các điểm tham quan thì chen chúc bước chân du khách…Vì thế, doanh thu du lịch ở tỉnh này cũng là một con số mơ ước của ngành du lịch 4 tỉnh còn lại, dù rằng - trên thực tế, chất lượng và nội dung của tour du lịch tại đây vẫn rất cần được chú trọng và nâng cao.
Năm 2014 được chọn là Năm du lịch Tây nguyên, đây chính là cơ hội để du lịch vùng đất này cất cánh trong năm mới. Nhưng, làm gì để đánh thức đại ngàn với nhiều tiềm năng còn ẩn mình trong những cánh rừng hoang sơ, hay dưới những mái nhà sàn đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây nguyên là một câu hỏi lớn.







.jpg?w=1600&q=85)














