Du lịch TPHCM 6 tháng/2008 tăng trưởng thấp
(VOH) - Theo Tổng cục du lịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2008, ước tính có 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tổng doanh thu du lịch ước đạt 37.000 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.
![]() |
Riêng tại TPHCM-đơn vị đầu tàu của ngành du lịch cả nước, trong hai quý đầu năm 2008 do ảnh hưởng tình hình lạm phát chung tại Việt Nam cũng như ở các nước khác đã làm cho lượng khách trong nước đi du lịch nước ngoài giảm 23% trong khi lượng khách quốc tế đến TP chỉ tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương gần 1,5 triệu khách. Tuy nhiên, theo Bà Đổng Thị Kim Vui- Phó Giám đốc Sở VH - TT du lịch (cũ) TPHCM thì mức độ tăng trưởng của ngành du lịch TP vẫn được xem là bình ổn so với các ngành nghề khác:
Tại Công ty du lịch lữ hành như Saigontourist trong 6 tháng qua đã phục vụ 153.000 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ và doanh thu đạt hơn 455 tỷ, tăng 40 % so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 83.000 khách, tăng 45% so với cùng kỳ hay tại Công ty Vietravel tổng lượng khách của ba khối quốc tế, trong nước và nước ngoài đạt trên 85.000 lượt khách, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Kết quả trên do được gộp chung vào 2 tháng đầu năm 2008 nhằm vào dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội năm mới nên có mức tăng trưởng khá. Nếu tính riêng trong hai tháng cuối quý 2/2008 thì lượng khách giảm đi khoảng 20% đến 30%. Tức là sau một thời gian dài đứng ở mức cao thậm chí luôn kín phòng thì hơn một, hai tháng nay, công suất phòng của các khách sạn cao cấp cũng như những khách sạn trung bình tại TPHCM bắt đầu giảm khoảng 15% so với mùa vắng khách của năm trước; công suất phòng chỉ đạt khoảng trên dưới 60%, giảm. Lý giải tình hình tăng giá tour, giá phòng hiện nay ở TPHCM ông Võ Anh Tài-Giám đốc Công ty Lữ hành Saigontourist nói:
Để giải quyết tình hình này, một số khách sạn đã quyết định giảm giá phòng và đưa ra những chương trình khuyến mại miễn phí như đón, tiễn khách tận sân bay, ở bốn đêm tính tiền ba đêm hay tặng thêm dịch vụ để hút.Thời gian qua TPHCM cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để bình ổn giá phòng, buồng vốn có tiếng là đắt đỏ nhất khu vực Đông Nam Á. Giám đốc Sở du lịch (cũ) TPHCM-Bà Đổng Thị Kim Vui cho biết một số dự án mà TP đang triển khai để tháo gỡ khó khăn này:
Ngoài việc ảnh hưởng của tình hình lạm phát, tăng giá thì tình trạng xuống cấp của các tuyến đường giao thông đô thị cũng góp phần kiềm hãm sự phát triển của du lịch. Theo Ông Nguyễn Văn Cường-Trưởng phòng Maketing Công ty Vietravel, đây là nỗi khổ tâm thường trực của các hãng lữ hành:
So với đảo quốc Singapore mỗi năm đón 9 đến 10 triệu lượt khách quốc tế thì TPHCM đang phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2008 là con số quá khiêm tốn. Nhưng biết làm sao được khi du lịch TP nói riêng và cả nước nói chung còn bộn bề với trăm mối lo. Chẳng hạn với việc quy hoạch và phát triển du lịch đường sông sau vài năm triển khai mới đây ngành du lịch đã tiến hành khảo sát để mở tuyến du lịch Sài Gòn - Đồng Nai với ba lộ trình đi qua nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Nhưng khi nào dự án trên giấy này trở thành hiện thực thì câu trả lời vẫn còn lơ lửng.
Trường Thư






.jpg?w=1600&q=85)















