Du lịch Việt Nam: Liệu có đạt chỉ tiêu 5 triệu lượt khách?

(VOH) - 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam là chỉ tiêu mà ngành du lịch nước nhà đặt ra trong năm 2008. So với năm 2007, con số này tăng thêm 800.000 lượt người. Trước tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn ở những tháng cuối năm như hiện nay, liệu ngành du lịch có đạt được chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách hay không?

Du lịch Việt Nam: Liệu có đạt chỉ tiêu 5 triệu lượt khách?

 

(VOH) - 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam là chỉ tiêu mà ngành du lịch nước nhà đặt ra trong năm 2008. So với năm 2007, con số này tăng thêm 800.000 lượt người. Trước tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn ở những tháng cuối năm như hiện nay, liệu ngành du lịch có đạt được chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách hay không?

 

 
Liệu ngành du lịch có đạt được chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm 2008 hay không?

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đầu năm là 3,5 triệu lượt người, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đáng lo ngại là từ tháng 10 đến nay, lượng khách quốc tế giảm rõ rệt. Tình hình này phổ biến ở cả TPHCM đến các địa điểm du lịch nổi tiếng khác . Ở Hà Nội, nhiều du khách đã hủy tour. Không loại trừ khả năng trận mưa lụt mênh mông Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua khiến cho du khách ngại ngần, vì còn hơn cả chúng ta, họ vốn rất sợ môi trường sống thiếu vệ sinh và các loại dịch bệnh phát sinh sau mùa lũ. Còn Đà Lạt, thành phố ngàn hoa vốn hấp dẫn du khách bời không khí tuyệt vời trong trẻo miền cao nguyên với những rừng thông bảng lảng sương mù, thì nay, không ít rừng thông bị xẻ thịt nham nhở, những ngọn thác tung bọt trắng xóa giữa rừng xanh nay trong tình trạng khát khô, trơ ra những gộp đá xám … Ngay như Sapa cũng đã phần nào giảm sức hút với du khách, vì những nét đặc trưng văn hóa đồng bào thiểu số vùng cao cũng đã bị lai căng, pha tạp … có thể nói bức tranh du lịch nước nhà đang ngả màu ảm đạm. Và điều này cũng không có gì lạ, khi mà, đã đứng trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, ngành du lịch nước ta lại hầu như không có động thái nào để chống đở, để “cứu vãn” tình thế. Quanh đi quẩn lại, cũng vẫn chỉ là những sản phẩm du lịch tuy có hấp dẫn đấy, nhưng rất đơn điệu, khó lòng thu hút du khách trở lại lần thứ 2, ví dụ như Chợ tình ở Sapa, đêm hội đèn lồng ở phố cổ Hội An, cưỡi voi ở Ban Mê Thuột (trong khi ở nước bạn Thái Lan, du khách có thể nằm xuống đất cho voi “rờ” bụng để “lấy hên”, có thể khoác vai khỉ ngồi chơi hoặc tham gia nhiều trò ấn tượng, hấp dẫn khác). Chưa kể, chúng ta có nhiều khu du lịch đầu tư bạc tỷ đang có “nguy cơ” đi vào quên lãng như Tuần Châu, Bà Nà.

 

Đáng lưu ý, cùng với đơn điệu còn là sự đơn độc, thiếu mối liên kết, hợp tác giữa các địa phương, các vùng miền. Đa số lễ hội ở các địa phương, cứ sắp tổ chức mới công bố nên các công ty du lịch không kịp thiết kế tour để chào bán, nói gì đến việc liên kết với các địa phương xung quanh? Chính điều này đã khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội đón khách. Một lý do khác cũng khiến cho sức hút du khách giảm, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, đó là nạn kẹt xe và sự án ngữ “chần dần” của các lô cốt. Chính tình trạng giao thông đi lại khó khăn đã gây trở ngại cho hoạt động du lịch lữ hành.

 

Trước tình hình thực tế trên của mùa du lịch cuối năm, Thứ trưởng Bộ văn hóa thông tin và du lịch Trần Chiến Thắng cũng như nhiều nhà lãnh đạo và kinh doanh du lịch đã nhận xét rằng chúng ta khó có thể đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa là bó tay. Tại Hội thảo của ngành du lịch TPHCM vừa tổ chức tuần qua, có nhiều giải pháp được đặt ra như cần tăng cường mối liên kết phối hợp giữa các địa phương, các ngành; tích cực quãng bá và giảm giá tour; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đào tạo nguồn hướng dẫn viên thông thạo ngoại ngữ, nhất là các thứ tiếng như Hàn, Nhật, Nga, Tây Ban Nha; phối hợp với các nước Asean thu hút khách đến với Đông Nam Á, từ đó đưa về Việt Nam vv … Đây là những giải pháp không mới nhưng rất cần được chú trọng. Đặc biệt, sắp tới đây, ngành du lịch TPHCM cũng như cả nước cần chuẩn bị đón đầu Hội nghị ATF 2009- 1 sự kiện tốt để chúng ta quảng bá du lịch nước nhà. Cũng theo Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, tuy thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, nhưng đây cũng là thời điểm du lịch cao điểm của khách quốc tế đến Việt Nam. Chúng ta vẫn hy vọng và không ngừng nỗ lực cho việc thực hiện mục tiêu của mình./.

 

Châu Giang