Giải nhiệt cơn khát sân chơi hè cho trẻ em

(VOH) - Dạo quanh một số khu vui chơi mới, chúng tôi ghi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em ở nhiều lứa tuổi cũng như các bậc phụ huynh. Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên huyện Nhà Bè đưa vào sử dụng giai đoạn một khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi với nhiều hạng mục như: trò chơi sân cát, trò chơi trong nhà, sân bóng đá cỏ nhân tạo... Giai đoạn hai sẽ có thêm hồ bơi, khu ẩm thực, điểm xem biểu diễn văn nghệ, múa rối.

Anh Trí ( ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) chia sẻ: “Trước đây, ở gần nhà rất ít chỗ chơi, có khi cả tháng mới đưa con đến công viên Tao Đàn (Q.1), giờ thì chiều rảnh là anh đưa bé đến nô đùa thỏa thích với các trò chơi phù hợp lứa tuổi, ngoài việc giúp bé vận động, rèn luyện thể chất mà cũng chính là lúc bé học tập và thực hành các kỹ năng”

Còn trong khuôn viên rộng 2,5 ha của Công viên văn hóa Bình Chánh được chia thành từng khu để làm sân bóng đá, sân bóng chuyền mini, khu vui chơi dành cho thiếu nhi với cầu trượt, xích đu, bập bênh, trò chơi liên hoàn kỹ năng... kết hợp với mảng xanh của cây cối, thảm cỏ. Ngoài ra, Bình Chánh cũng đang triển khai dự án xây dựng nhà thiếu nhi huyện, khu vui chơi thiếu nhi tại xã Phong Phú. Em Ngọc Nga bày tỏ: “Ở đây được vui chơi thoải mái, lại không mất tiền nên hai chị em hay rủ nhau đến đây. Sau giờ học căng thẳng, tụi em đến chơi các trò vận động từ 1- 2 tiếng mới đã chứ không còn ở hoài trong nhà xem ti vi, chơi trò chơi điện tử”. Ngọc Nga, nói:

Tuy nhiên, chỗ vui chơi gần nhà và an toàn cho trẻ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt ở khu vực ngoại thành. Nhà thiếu nhi Q.12 nằm xa khu vực dân cư, Nhà thiếu nhi Q.2 nằm trên trục đường nhiều xe tải lưu thông, ba mẹ đưa đón trẻ khá bất tiện. Thế nên một nghịch lí là mỗi độ hè về, trong khi các nhà thiếu nhi khác hào hứng với số lượng trẻ tăng gấp 3-4 lần thì nhà thiếu nhi ngoại thành ngậm ngùi với lượng tăng nhẹ 10-15%. Do vậy, khi chúng tôi tìm hiểu, nhiều trẻ không biết nhà thiếu nhi ở chỗ nào nhưng lại rành chỗ tắm sông, đá bóng vỉa hè.

Không chỉ vậy, ở các Q. G Vấp, 12, Bình Tân… có nhiều điểm vui chơi tạm bợ đặt trò chơi đu quay, xe lửa điện, thú nhún… Phần lớn các trang thiết bị vui chơi đã xuống cấp, trẻ chơi trên những cỗ máy cũ kĩ, rệu rã, nền cát rất bẩn lẫn chung với rác. Chị Phan Thị Hạnh ngụ ở Q.Gò Vấp cho biết:

Nội thành tuy có nhiều điểm vui chơi hơn nhưng không gian hẹp, lại thường xuyên quá tải. Ở các hồ bơi, sân bóng các em không thể vẫy vùng cho thỏa, vừa học vừa va chạm tay chân vào nhau. Không những vậy, theo quan sát của chúng tôi, nhà thiếu nhi cũng cho thuê mặt bằng mở dịch vụ như tổ chức tiệc cưới, trung tâm luyện thi…để lấy thu bù chi, tình trạng lấn chiếm còn diễn ra tại công viên như khuôn viên của công viên Lê Thị Riêng (Q.10) cho các hộ kinh doanh cây cảnh, làm nhà hàng, sân quần vợt dành cho người lớn, còn công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) bị một đội ngũ bán hàng rong bao quanh mặt tiền.

 
Nhiều trẻ em đá bóng trên vỉa hè vì thiếu điểm vui chơi (ảnh: baodatmui)

Do vậy, như em Bình Minh 15 tuổi, ở Q.8 chia sẻ “dường như có tiền mới có mùa hè lí tưởng vì em rất thích chơi bóng đá mà sân bóng tuy nhiều nhưng trẻ em phải tốn khá nhiều tiền mới được chơi”:

Bà Nguyễn Thị Hậu, Viện phó Viện nghiên cứu phát triển TP cho biết: cần quy hoạch mạng lưới khu vui chơi cho trẻ em để giữ quỹ đất tạo nên những sân chơi miễn phí, lành mạnh cho các em. Quy định của Bộ Xây dựng cần được giám sát thực hiện nghiêm ngặt như xây dựng khu căn hộ cao cấp, khu dân cư mới thì bắt buộc có khu vui chơi cho trẻ. Vì hiện nay, nhiều chủ đầu tư phớt lờ, xây nhà hộp, từ nhà bước ra đường là hết chứ không có khuôn viên. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước có hạn, nếu dàn đều mỗi nơi một ít thì không hiệu quả. Nhà nước có thể đầu tư xây dựng khu vui chơi ở nơi mà các nhà đầu tư ít mặn mà như: khu chế xuất-khu công nghiệp, vùng ven, sân chơi cho khuyết tật, trẻ ở trường giáo dưỡng. Còn ở nội thành thì kêu gọi xã hội hóa nhưng phải kiểm tra chặt chẽ, có cơ chế thích hợp đề khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây sân chơi cho trẻ. Việc phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các khu sinh hoạt cho trẻ nhằm tạo điều kiện công bằng cho các em hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí và học tập:

Ngoài việc xây mới sân chơi thì theo bà Hậu, những cơ sở văn hóa đang sử dụng (nhà thiếu nhi, bảo tàng, thư viện…) cần được đầu tư đúng mức về kinh phí và con người để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và phong phú của trẻ em hiện nay. Bởi lẽ đầu tư cho sân chơi cho thanh thiếu nhi là một loại phúc lợi xã hội mang lại hiệu quả lớn cho thế hệ tương lai.