![]() |
| Một góc trưng bày ảnh ở Dinh Thống Nhất. Ảnh: TNO |
Cuộc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" sẽ kéo dài 1 tuần, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8. Đây là cuộc triển lãm lần thứ 3 trên cả nước, sau khi tổ chức triển lãm thành công tại Hà Nội và Hà Tĩnh nhằm thông tin đến với nhân dân về những chứng cứ lịch sử thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được Việt Nam thừa kế chủ quyền liên tục kể từ nhiều thế kỷ trước đây.
Với cuộc triển lãm lần này, sẽ đem đến cho các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh một bộ sưu tập khá đầy đủ về các chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng và là máu thịt đối với mỗi người dân Việt, với ý nghĩa sâu sắc ấy, đã tạo nên sức hút lớn của cuộc triển lãm đối với công chúng thành phố. Bạn Trần Đại Dương, một bạn trẻ đến từ quận 4 cho biết:
Không chỉ thu hút đông đảo người dân thành phố, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” còn thu hút người dân ở các tỉnh lân cận đến tham quan. Đặc biệt, trong buổi sáng khai mạc, chúng tôi đã cùng trò chuyện với vợ chồng anh Hồ Dương, đến từ xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa. Anh Hồ Dương cho biết:
Với những mảng tư liệu vô cùng quý giá, các thư tịch, bản đồ và tài liệu, như: Châu bản Triều Nguyễn, các bộ chính sử, địa lý lịch sử, các công văn, giấy tờ từ thời nhà Nguyễn càng tăng thêm giá trị của cuộc triển lãm. Nói về giá trị lịch sử của gần 200 tấm bản đồ trong đợt triển lãm lần này, ông Trần Đức Anh Sơn, Tiến sĩ Sử học, Phó viện Trưởng Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng, thành viên của Ban tổ chức Triển lãm cho biết:
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” còn có những ghi chép khách quan của các quan chức, học giả Việt Nam, Trung Quốc và phương Tây đã công nhận một sự thật hiển nhiên về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong số 19 Châu bản Triều Nguyễn, đáng chú ý có Châu bản Phúc tấu của Bộ Công ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17 (1836) ghi rõ việc cử thủy quân với sự hỗ trợ của dân binh, dân phu đi cắm cột mốc chủ quyền, với chi tiết về độ dài, độ rộng, độ dày của cột mốc. Từ những tài liệu lịch sử này, càng khẳng định rõ về bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước. Triển lãm cũng đưa ra các bằng chứng về tư liệu, bản đồ của Trung Quốc từ đầu thế kỷ 20 đã khẳng định ranh giới Trung Quốc không vượt qua đảo Hải Nam. Có mặt tại lễ khai mạc Triển lãm, PGS - TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nói:
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ tham quan cuộc Triển lãm đã bày tỏ suy nghĩ của mình:
Từ các nguồn tư liệu được trưng bày tại Triển lãm càng làm tăng thêm độ chuẩn xác và giá trị pháp lý, khẳng định một thực tế lịch sử khách quan là trong nhiều thế kỷ liên tục, Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách thực sự, đầy đủ và không hề gặp phải sự phản đối hay tranh chấp của bất cứ một quốc gia nào. Nói về ý nghĩa của cuộc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết:
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” một lần nữa giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh hiểu rõ hơn về vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Từ đó, các thế hệ trẻ càng được nâng cao ý thức yêu nước và lòng tự hào về truyền thống quật cường bảo vệ Tổ quốc của bao thế hệ cha ông. Thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục chung sức, chung lòng, góp phần bảo vệ và dựng xây Tổ quốc ngày càng vững mạnh và giàu đẹp./.







.jpg?w=1600&q=85)












