
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: Báo Nghệ An
VOH: Ông nhận thấy như thế nào về không khí chào đón Ngày Văn hóa các dân tộc Viêt Nam tại các địa phương?
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình: Đây là dịp mà anh em văn nghệ sĩ người dân tộc tập hợp, gặp gỡ nhau để trao đổi nghề nghiệp, cùng nhau tìm hiểu về truyền thống văn hóa mà mỗi dân tộc góp vào để tạo nên một bức tranh đa màu sắc. Các hoạt động chào mừng ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) hiện đã tốt rồi nhưng tôi thấy là vẫn chưa đủ vì số lượng quần chúng tham gia còn tương đối ít, chủ yếu là khách mời.
Chúng ta đã bỏ sức rất nhiều, các đoàn dân tộc đến từ các tỉnh, thành cũng cố gắng rất nhiều nhưng việc quảng bá sâu rộng đến quần chúng nhân dân chưa hiệu quả, đó là điều rất đáng tiếc.
VOH: Theo ông, làm thế nào để nâng cao hơn tinh thần của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên cả nước?
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình: Chúng ta nên tổ chức trước ở các vùng là hay hơn, từ các vùng chúng ta sẽ chọn ra để tố chức ở Hà Nội. Chẳng hạn tổ chức ở các vùng đặc thù văn hóa như Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Việt Bắc, Tây Bắc,... Làm được như thế thì sự gắn kết cộng đồng văn hóa sẽ gần gũi hơn.
Chúng tôi không muốn hoạt động chào mừng này trở thành công việc hành chính mà phải huy động được sức dân, trở thành phong trào rộng rãi, phát huy được tiềm năng của đồng bào và sự yêu mến, tôn trọng, tự hào về văn hóa dân tộc mình.
VOH: Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số TPHCM, ông đánh giả thế nào?
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình: Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số TPHCM là một hội có sức hoạt động rất đặc thù và rất mạnh bởi vì có sức xã hội hóa rất lớn, đặc biệt là những đóng góp đáng kể của hội viên, đồng bào dân tộc Hoa tại TPHCM trong các loại hình mỹ thuật, nhiếp ảnh, lân sư rồng, thư pháp,…
Đặc biệt là sự năng động, sự xông xáo của anh em văn nghệ sĩ TPHCM không chỉ dừng lại trong phạm vi Thành phố mà còn lan tỏa cả nước đến các vùng như Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên,... Trong 34 tổ chức cơ sở hội của Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam thì Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số TPHCM đã và đang có những đóng góp rất lớn, rất đáng kể vào hoạt động chung.
VOH: Công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, vậy thì Hội chúng ta đã có những phương hướng cụ thể gì để tăng cường công tác này?
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình: Cuối năm 2015, chúng tôi đã trình một dự án và được Ban Bí thư chấp thuận, chúng tôi còn đang đợi ý kiến của Chính phủ. Dự án này có tên là “Bảo tồn và phát huy, quảng bá các giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số”.
Ban Bí thư đã nhất trí về chủ trương và dự án không phải chỉ trong 5 năm mà có thể kéo dài đến 10 năm. Đây là một nhiệm vụ hết sức lớn, chúng tôi hi vọng năm 2016 thì chủ trương này sẽ được phê duyệt và sẽ bắt tay thực hiện.
Nếu dự án này được thực hiện thì tất cả sự sáng tạo của anh em văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số và văn nghệ sĩ gắn bó cả cuộc đời với đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ được công bố, quảng bá rộng rãi hơn và lưu truyền lâu dài hơn.
VOH: Chào đón Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ông gởi gắm đến thế hệ văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số trên cả nước điều gì ?
Nhạc sĩ Nông Quốc Bình: Xin gởi đến tất cả các hội viên, các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân dân gian, Nghệ sĩ Ưu tú của các vùng miền những lời chúc tốt đẹp và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau gom sức vào để phát triển sự nghiệp chung; đó là sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và thống nhất trong sự đa dạng.
VOH: Cám ơn ông!

