"Lắng nghe ý kiến của nhân dân để làm phim cho tốt"

(VOH) - Năm 2012, Điện ảnh TP.HCM tiếp tục phát triển, Hội điện ảnh TP.HCM có nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ chức các chuyến đi về nguồn, thực tế sáng tác, giao lưu đưa phim xuống chiếu ở vùng sâu vùng xa….Đặc biệt, Hội đã khuyến khích, phát động đến các hội viên chủ đề “học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và cũng đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực. Bước vào năm 2013, Hội điện ảnh thành phố tiếp tục phát huy vai trò của mình nhằm phát triển điện ảnh thành phố, xứng đáng là đầu tàu của điện ảnh cả nước.
Xung quanh hoạt động của Hội điện ảnh TP.HCM năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, phóng viên Đài có cuộc trao đổi với bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM:

Nghe nội dung cuộc phỏng vấn.



Thưa bà Dương Cẩm Thúy với cương vị là chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM, bà có thể đánh giá hoạt động điện ảnh của thành phố năm 2012 như thế nào?
Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM

Năm 2012 hoạt động điện ảnh truyền hình giống như mọi năm luôn sôi động và năng động, có nhiều đầu phim, các hãng sản xuất lo các phim chiếu trong năm và chiếu vào mùa tết, những hoạt động nghề nghiệp cũng rất sôi nổi, những hoạt động về nguồn, đi thực tế sáng tác, viết kịch bản theo đề tài yêu cầu của thành phố cũng rất sôi nổi, hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm xem phim cũng như vậy, nói chung TP.HCM là một trong những nơi đầu tàu của điện ảnh.



Năm 2012, với chủ đề “học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiều đơn vị đã có những hoạt động tích cực làm theo chủ đề này, riêng với Hội điện ảnh TP.HCM, không biết vừa qua có những việc làm thiết thực nào hưởng ứng chủ đề này không ạ?

Hội điện ảnh có những hoạt động nổi bật, đi thực tế tìm hiểu để sáng tác đề tài học tập làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách của Bác, chúng tôi viết kịch bản và làm phim cũng có giải thưởng bằng chứng là lễ trao giải các tác phẩm VHNT TP.HCM có 1 phim về đề tài thực hiện theo di chúc của Bác được giải thưởng. Các hội viên cũng có chương trình hoạt động riêng của mình…chúng tôi nghe những nhà làm phim lão thành kể rằng trong những lần tiếp xúc với Bác Hồ thì Bác có nói rằng làm phim để chiếu cho nhân dân coi nên phải lắng nghe ý kiến của nhân dân để làm phim cho tốt, nên hội của chúng tôi đã và sẽ phát động hội viên khi làm phim thì lấy lời dạy của Bác làm phương châm cho mình.


Các ngày lễ kỷ niệm, Hội cũng đã có những buổi sinh hoạt, chiếu phim miễn phí đến quần chúng nhân dân, nhưng dường như khán giả chưa thực sự quan tâm lắm, theo bà do đâu?

Qua thực tế, chiếu phim cho công chúng coi là một ý định tốt nhưng cũng phải có sự hợp tác từ hai phía, đơn vị, địa phương đem xuống chiếu có nhiệt tình không, quan trọng họ huy động khán giả đến xem không, việc này hội không làm được. Vừa rồi Hội cũng đã có một phương án để khán giả tới xem phim của mình nhiều hơn đó là phối hợp với đơn vị chiếu để họ tự chọn phim phù hợp với nơi đó thì hy vọng sẽ có khán giả đến xem…

Chúng ta cùng chờ đợi điều gì ở năm 2013 của điện ảnh TP.HCM?

TP. HCM là trung tâm lớn của cả nước, chúng ta vẫn phát huy vai trò đó, chúng ta tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch tổ chức đi thực tế sáng tác có trọng tâm chuẩn bị đề tài đến năm 2015 kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và TP.HCM, mở lớp chuyên đề nâng cao nghiệp vụ cho hội viên, sáng tác kịch bản, đạo diễn, sản xuất phim và diễn viên chú trọng diễn xuất đạo đức của diễn viên và của người làm nghề, chú ý công tác hội viên, nhất là khen thưởng những hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ có nhiều thành tích trong sáng tác và trong hoạt động nghề nghiệp .


Cám ơn bà với những chia sẽ vừa rồi!